- Ngày 22/12, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận các nạn nhân của vụ lật xe bán tải tại tỉnh Bình Phước.

Trước đó, một nạn nhân tên là Tâm do bị thương nặng đã tử vong ngay tại bệnh viện địa phương, 3 người khác có chấn thương vùng đầu nên được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, hiện đang nằm ở khoa Chấn thương sọ não.

Nặng nhất là bệnh nhân Châu Thị Loan, sinh năm 1979, ngoài chấn thường đầu còn bị gãy xương quay tay phải.

{keywords}
 Nạn nhân Loan bị chấn thương đầu, gãy xương quay tay phải. Ảnh: Thanh Huyền.

Tiếp đến là bệnh nhân Phan Thị Muôn, sinh năm 1955, nhập viện trong tình trạng chấn thương đầu và mặt, chấn thương vùng mông.

Các bác sĩ đã cho bệnh nhân chụp CT đầu và chụp X – Quang xương chậu, khám răng hàm mặt để kiểm tra kỹ lưỡng.

Nạn nhân thứ 3 là lái xe tên Nguyễn Minh Nhật, sinh năm 1988. Anh Nhật cũng bị vết thương ở đầu, bàn chân phải.

Theo bà Muôn, chủ cơ sở nấu ăn, hôm 21/12, nhóm nấu cỗ gồm 4 người do anh Nhật lái xe bán tải chở từ Phước Long đi Bù Gia Mập (Bình Phước) nấu cỗ cưới.

Khi về là buổi chiều, lái xe mệt mỏi, có uống chút bia rượu nên ngủ gật. Tới đoạn ổ gà, lái xe giật mình lạng vô lăng né gấp khiến xe lật mấy vòng.

Bác sĩ Lưu Thanh Nam, Trưởng khoa Chấn thương sọ não, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, từ đầu năm tới nay đơn vị mình đã tiếp nhận 4 vụ tai nạn lật xe.

Từ vụ tai nạn nói trên, bác sĩ lưu ý, cuối năm, nghỉ lễ nhiều, lại đang là mùa cưới, lượng xe cộ tham gia giao thông gia tăng. Mọi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông, chạy xe từ tốn để tránh hậu quả đáng tiếc.

Thanh Huyền