- Ba cán bộ đã “hô biến” 60 hécta đất công thành đất nông nghiệp và lập 146 biên bản áp giá đền bù khi không có biên bản kiểm kê, kiểm đếm, gây thất thoát 14 tỷ đồng.

Ngày 3-12, Đại tá Phạm Văn An, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC 46 Công an Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Công Diếu, Hồ Xuân Cương và Lê Xuân Nghinh về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Hồ Xuân Cường (57 tuổi, nguyên cán bộ Hội đồng bồi thường huyện Kỳ Anh), Lê Công Diếu (59 tuổi, nguyên chủ tịch UBND phường Kỳ Phương), Lê Xuân Nghinh (59 tuổi, nguyên bí thư phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh).

{keywords}

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố đối với ông Hồ Xuân Cường (nguyên cán bộ Hội đồng bồi thường huyện Kỳ Anh).

Cơ quan công an xác định 3 cán bộ này có sai phạm trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư dự án Formosa (Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh).

Trong đó, Lê Xuân Nghinh đã bàn bạc, thống nhất biến 61,4 ha đất công thành 459 hồ sơ đất nông nghiệp để dẫn đến chi trả sai hơn 9,7 tỉ đồng.

Còn Lê Công Diếu đã chỉ đạo và hợp thức 146 biên bản áp giá trong khi không có biên bản kiểm kê diện tích đất tranh chấp đển bồi thường hơn 4 tỉ đồng là trái với quy định.

Đối với Hồ Xuân Cường đã không thực hiện việc lập biên bản kiểm kê xác định diện tích, chủ sử dụng đất mà dựa vào danh sách do xã lập để tính toán giá trị bồi thường gây thất thoát gần 1 tỉ đồng.

Liên quan các sai phạm trong bồi thường, giải phóng mặt bằng tại thị xã Kỳ Anh, ngày 20/10, Công an Hà Tĩnh đã khởi tố bị can, cho tại ngoại với ông Nguyễn Văn Bổng (nguyên chủ tịch huyện Kỳ Anh) với cáo buộc cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Văn Đức