- Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tính đến hết ngày 2/1, trên toàn thế giới đã có hơn 20.000 trường hợp mắc Ebola, trong đó có 8.053 người tử vong.

Trong tổng số hơn 20.000 ca mắc Ebola có gần 700 trường hợp là nhân viên y tế, 380 nhân viên trong số đó đã tử vong.

4 quốc gia Tây Phi vẫn là trung tâm của dịch Ebola, trong đó Liberia và Sierra Leone là 2 quốc gia có nhiều người tử vong nhất.

{keywords}
Lực lượng y tế đưa bệnh nhân bị nhiễm Ebola tại Liberia ra khu vực cách ly

Tính đến hết ngày 2/1, tại Liberia có 8.018 trường hợp mắc, 3.423 người trong số đó đã tử vong. Tại Sierra Leone có 9.633 trường hợp mắc, 2.827 trường hợp tử vong. Tại Guinea, số ca mắc cũng vượt qua con số 2.700 người, trong đó 1.739 người đã tử vong. Tại Mali có 8 trường hợp mắc, 6 trường hợp tử vong.

Một quốc gia Tây Phi khác là Nigeria có 20 trường hợp mắc, 8 trường hợp tử vong, tuy nhiên trong vòng 42 ngày qua, tại quốc gia này không ghi nhận thêm trường hợp mắc mới nào.

Một số quốc gia khác như Senegal, Congo, Tây Ban Nha, Mỹ... cũng đã có trường hợp tử vong do Ebola nhưng hơn 1 tháng qua không có thêm trường hợp mắc mới.

Đáng lưu ý, tại Anh mới đây cũng đã ghi nhận 01 trường hợp nhiễm Ebola.

Tại Việt Nam, để phòng tránh Ebola, Bộ Y tế đã có công văn gửi Bộ Công an, Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao tăng cường phối hợp giám sát hành khách nhập cảnh từ các quốc gia có dịch bệnh Ebola.

Bộ Y tế cũng đề nghị Bộ Giao thông vận tải bố trí phòng cách ly, khu vực cách ly y tế tại các sân bay quốc tế.

Ebola khởi phát tại Tây Phi từ cuối năm 2013, đến giữa tháng 7/2014 thì bùng phát dữ dội. Trong vòng nửa năm qua, số người chết do Ebola đã tăng lên nhanh chóng, từ dưới 1.000 người, lên trên 8.000 người.

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có vắc xin điều trị Ebola. Tỷ lệ tử vong do loại virus này lên tới 70%.

Theo tính toán, dịch Ebola có thể kéo dài trong nhiều năm nữa, số người nhiễm Ebola có thể lên tới 1,4 triệu người trong năm 2015 nếu công tác khoanh vùng, dập dịch không được tiến hành rốt ráo, đồng bộ.

T.Hạnh