- Người nhà sản phụ Hồ Thị Lĩnh (38 tuổi, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) sáng nay đã làm thủ tục mổ lấy thai nhi ra khỏi bụng sản phụ Lĩnh để đưa hai mẹ con về quê an táng.

Chiều 15/7, BS Hoàng Song Hào - Trưởng phòng Quản lý Chất lượng (BV Đa khoa Hà Tĩnh) xác nhận, tại khoa Sản vừa xảy ra vụ mẹ con sản phụ tử vong.

{keywords}
BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

Nguyên nhân ban đầu được xác định là ngừng tuần hoàn, theo dõi tắc mạch ối/ thai đủ tháng chuyển sinh con thứ 4.

Trước đó, khoảng 9h57 sáng qua, sản phụ Lĩnh mang thai đủ tháng nhập viện để chờ sinh. Thời điểm nhập viện sản phụ trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da môi hồng, thể trạng trung bình.

Sau khi nhập viện, sản phụ được làm xét nghiệm huyết học, nhóm máu, đông máu cơ bản, sinh hóa máu, siêu âm thai, điện tim, tổng phân tích nước tiểu, monitoring theo dõi tim thai.

Đến 5h45 sáng nay, sản phụ đang nằm theo dõi monitoring trên bàn đẻ, có cơn co tử cung nhẹ, thai đầu cao, tim thai 140 lần/phút, mạch 80 lần/phút, huyết áp 120/80 mmHg, nhiệt độ 370 C, đột ngột xuất hiện ối vỡ, nước ối màu xanh bẩn. Trước tình trạng trên các BS trực tiến hành mời hội chẩn lãnh đạo khoa. 

{keywords}
Người nhà sản phụ chờ mang thi thể hai mẹ con về quê an táng

Lúc 6h, sản phụ tỉnh, mệt, tiếp xúc tốt, da nổi vân tím, nhịp thở 20 lần/phút, huyết áp 110/70 mmHg, nước ối bẩn, thai đầu cao, cổ tử cung mở 2 cm, tim thai 100-120 lần/phút, SpO2  92-95%. Sản phụ được xử trí thở Oxy, nằm đầu thấp. 

Kíp trực khoa Sản mời lãnh đạo BV, trực lãnh đạo, trực  Khoa Hồi sức tích cực, khoa Cấp cứu chống độc, khoa Gây mê - Hồi sức, trưởng khoa Sản hội chẩn cấp cứu và được chẩn đoán: Sốc chưa rõ nguyên nhân, theo dõi tắc mạch ối/thai đủ tháng chuyển sinh con thứ 4.

Khoảng 5 phút sau, sản phụ nổi vân tím toàn thân, mạch nhanh nhỏ, huyết áp khó đo, nhịp thở 26 lần/phút, SpO2  75%. Sản phụ được xử trí đặt nội khí quản, bóp bóng có Oxy qua nội khí quản, truyền vận mạch Adrenaline. 

Tuy nhiên, đến 6h20, sản phụ đột ngột hôn mê, Glasgow 3 điểm, mạch không bắt được, huyết áp không đo được, Monitor vô tâm thu, bệnh viện đã huy động toàn bộ nhân lực tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn: ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng có oxy qua nội khí quản, adrenaline tĩnh mạch.

Sau 40 phút cấp cứu không kết quả, bệnh nhân tử vong lúc 7h sáng cùng ngày.

Sự việc đã được bệnh viện báo cáo lên Sở Y tế Hà Tĩnh, đồng thời sẽ chỉ đạo Hồi đồng chuyên môn kiểm thảo tử vong toàn viện để đưa ra kết luận cuối cùng.

Vụ trao nhầm con ở Ba Vì: 2 gia đình đoàn tụ

Vụ trao nhầm con ở Ba Vì: 2 gia đình đoàn tụ

Hai gia đình đã thống nhất, trong bữa cơm ngày chủ nhật, các con sẽ gặp nhau, hai bên cùng bàn bạc về việc đoàn tụ của các con.

Vụ trao nhầm con ở Ba Vì: Ông nội kể phút hai bé gặp gỡ lần đầu

Vụ trao nhầm con ở Ba Vì: Ông nội kể phút hai bé gặp gỡ lần đầu

Ông Phùng Văn Phượng chia sẻ, sau này khi sự việc được giải quyết, ông vẫn xem 2 bé bị trao nhầm là hai cháu nội của mình.

Trao nhầm con ở Ba Vì: Bồi thường thế nào?

Trao nhầm con ở Ba Vì: Bồi thường thế nào?

Trong việc trao nhầm con ở Ba Vì, Hà Nội, chuyện nhận lại con, đòi bồi thường liệu có gặp khó?

CSGT lái mô tô mở đường, ôm bé trai lao đến bệnh viện cấp cứu

CSGT lái mô tô mở đường, ôm bé trai lao đến bệnh viện cấp cứu

Thấy người mẹ trẻ hoảng loạn, đường đang ùn tắc, CSGT đã dùng mô tô đặc chủng ôm cháu bé, đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Thanh niên thất tình leo tầng cao bệnh viện suốt 4 giờ đòi tự vẫn

Thanh niên thất tình leo tầng cao bệnh viện suốt 4 giờ đòi tự vẫn

Sau hơn 4h, cảnh sát mới tiếp cận đưa nam thanh niên thất tình leo lan can tầng cao của bệnh viện Trưng Vương quyết tự vẫn xuống đất an toàn.

Đề nghị kỷ luật bác sĩ từ chối làm giám đốc bệnh viện

Đề nghị kỷ luật bác sĩ từ chối làm giám đốc bệnh viện

Bác sĩ từng thẳng thừng từ chối làm Giám đốc bệnh viện (BV) bị đề nghị kỷ luật vì không chấp hành phân công của cấp trên.

Lê Minh