Chiều nay, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, 

Hà Nội còn thiếu 4000 trụ nước chữa cháy.

Toàn TP Hà Nội có 2.688 trụ nước nhưng có tới 382 trụ nước qua kiểm tra không lấy được nước. Có 1.193 bể dự trữ nước qua kiểm tra có 87 bể không lấy được nước.

Trả lời câu hỏi của PV về việc Hà Nôi đầu tư xây rất nhiều trụ nước cứu hoả nhưng vì sao có 382 trụ không lấy được nước, ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết: “382 trụ không lấy được nước là do những trụ này nằm ở vị trí xa nhà máy nước, cuối nguồn, đặc biệt vào mùa hè rất ít nước. 

Vì vậy, khi chữa cháy ở khu vực nào, chúng tôi thường gọi cho nhà máy nước khu vực đó tăng áp lực nước”.

{keywords}

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội

Theo ông Tuấn Anh, mặc dù được TP đầu tư, bổ sung lắp đặt trụ nước cứu hoả, các chủ đầu tư khu đô thị, KCN cũng đầu tư xây lắp trụ nước cứu hoả, nhưng hiện tại vẫn còn thiếu khoảng 4.000 trụ nước chữa cháy.

Về công tác PCCC nhà cao tầng hiện có nhiều vi phạm. Xung quanh nhà cao tầng bị lấn chiếm làm bãi đỗ xe, trồng cây cao thành hàng, mắc dây điện cản trở điều kiện phòng cháy dẫn tới không đảm bảo về khoảng cách chữa cháy khi có cháy.

Ông Tuấn Anh cho biết với xe chữa cháy chỉ có thể vươn cao 56m, tức là có thể lên tới 15-16 tầng.

{keywords}
Cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông làm 13 người chết

Theo ông Tuấn, năm 2016 đã kiểm tra 1.569 quán karaoke, trong đó lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính 353 trường hợp với số tiền 871 triệu đồng. Ra quyết định đình chỉ và tạm đình chỉ 126 cơ sở, yêu cầu 531 cơ sở tạm dừng hoạt động để khắc phục tồn tại, thiếu sót. Tới cuối năm 2017 sẽ tiếp tục kiểm tra theo đúng quy định mới về điều kiện kinh doanh karaoke”.

Khi chữa cháy không có thu tiền

Trả lời câu hỏi khi giám sát với cử tri về PCCC có phản ánh để được tập huấn phải chi mấy chục triệu?

Ông Nguyễn Tuấn Anh, PGĐ Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết: đối với các chủ đầu tư khu đô thị, quy định bắt buộc hàng năm chủ đầu tư phải tổ chức diễn tập PCCC một lần. 

“Trong quy định cũng nêu rõ kinh phí diễn tập do chủ đầu tư chịu, còn lực lượng PCCC là được mời đến. Tiền đó có thể hiểu là mời giảng viên, mua thiết bị diễn tập. Còn lực lượng PCCC là thực hiện nhiệm vụ, không thu phí khi chữa cháy” - ông Tuấn Anh nói.

Hà Nội: Cháy dữ dội quán karaoke

Hà Nội: Cháy dữ dội quán karaoke

Vào 14h chiều nay, một đám cháy lớn đã xảy ra tại quán karaoke trên phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Cháy quán karaoke: Lấy đâu ra cửa thoát hiểm?

Cháy quán karaoke: Lấy đâu ra cửa thoát hiểm?

Ở Hà Nội hầu hết là nhà ống nên đa số quán karaoke làm gì có cửa thoát hiểm. Nhiều quán chưa có giấy phép thì mượn giấy của quán bên cạnh.

Hà Nội: Cháy ngùn ngụt gần Keangnam, 2 lính cứu hỏa bị thương

Hà Nội: Cháy ngùn ngụt gần Keangnam, 2 lính cứu hỏa bị thương

Ngọn lửa bùng phát lúc 13h30 chiều nay tại khu nhà tôn ngay sát tòa nhà Keangnam, đường Phạm Hùng, Hà Nội.

Cháy lớn 13 người chết: Chủ quán karaoke phớt lờ yêu cầu

Cháy lớn 13 người chết: Chủ quán karaoke phớt lờ yêu cầu

Chưa đủ điều kiện kinh doanh, nhưng chủ quán karaoke 68 vẫn phớt lờ các quy định về an toàn PCCC

Hương Quỳnh - Trần Thường