- Trước đó không lâu, trong bữa tiệc đám giang hồ này còn ngồi chung mâm, chén tác chén thù với nhau…

Vụ việc xảy ra vào tối ngày tối ngày 11/7/2014, tại trước cửa quán cafe Lounge trên khu vực Hồ Sen, quận Lê Chân (Hải Phòng). Khi Vũ Xuân Nguyên (tức Nguyên “béo”, SN 1975, ở số 52/16 đường vòng Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) điều khiển xe ô tô Camry BKS: 16N -1558, đến quán cafe Lounge để dự lễ khai trương.

{keywords}
Các bị cáo tại tòa

Tại khu vực trước cửa quán cafe, do đường một chiều, xe ô tô do Nguyên “béo” điều khiển đã phải nhường đường cho chiếc xe ô tô loại 7 chỗ ngồi hiệu Grandis do Đỗ Thanh Tuyền (Tuyền “nhà cháy”, SN 1979, ở 9A3/295B đường Tô Hiệu, quận Lê Chân, Hải Phòng), điều khiển cũng đến dự lễ khai trương quán cafe Lounge.

Trước khi xảy ra vụ án, Nguyên (Nguyên béo) và Tuyền (Tuyền nhà cháy) cùng một số anh chị có tiếng trong giới giang hồ Hải Phòng được chủ quán Bar Cafe & Tounge mời dự liên hoan tại nhà hàng Lôi Châu, ở đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Tại đây, giữa Nguyên và Tuyền đã có mâu thuẫn nhỏ dẫn đến tranh cãi nhau…

Mượn cớ đi xe không chịu nhường đường, Tuyền “nhà cháy” cùng một số đàn em lao vào đánh làm cho Nguyên “béo” cảm thấy mình bị “mất điểm” trước số đông các đàn anh đang ngồi trong quán cafe.

Nguyên “béo” lên xe ô tô phóng đi tìm gặp người bạn tên Long, hiện, các cơ quan chức năng chưa xác định được địa chỉ và lai lịch để hỏi mượn khẩu súng quân dụng để quay lại thanh toán nhóm Tuyền “nhà cháy”.

Theo cáo trạng của VKSND thành phố Hải Phòng, đến trước cửa quán cafe, Nguyên “béo” rút súng bắn lên trời liền hai phát. Nhóm Tuyền “nhà cháy” gồm Nguyễn Huy Tú (tức Tú “mừng”, SN 1981, ở 3/145 đường Hai Bà Trưng, quận Lê Chân), Trần Duy Lâm (SN 1976, ở 163 gác 2 đường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng) thấy Nguyên “béo” nổ súng ngoài cửa nhưng không sợ, vẫn lao đến tấn công.

Tú “mừng” dùng chai thủy tinh đập vào đầu Nguyên “béo”. Còn Lâm dùng gậy gỗ tấn công khiến khẩu súng trong tay Nguyên “béo” rơi ra. Tuyền “nhà cháy” lúc này nhao đến nhặt được khẩu súng, định nhằm Nguyên “béo” nhả đạn nhưng mọi người can ngăn.

Mất súng vào tay đối thủ, hoảng sợ, Nguyên “béo” vội chạy ra khỏi cửa quán cafe, lao xuống Hồ Sen để tìm đường thoát thân.

Các đối tượng trên bờ tiếp tục dùng gạch đá tấn công cho đến khi được một số đàn anh “bảo lãnh”, Nguyên “béo” mới dám bơi vào bờ đi cấp cứu.

Cáo trạng của VKS đã truy tố các bị cáo Vũ Xuân Nguyên, Đỗ Thanh Tuyền, Trần Duy Lâm và Nguyễn Huy Tú tội gây rối trật tự công cộng. Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận mọi hành vi của mình gây ra, thành khẩn khai báo, mọi lời khai trước tòa phù hợp với các lời khai tại cơ quan cảnh sát điều tra, có bị cáo đã tự ra đầu thú.

Cáo trạng cũng nêu rõ, đối với hành vi sử dụng súng bắn, cơ quan CSĐT CAQ Lê Chân đã khởi tố Nguyên về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng. Xét thấy tình tiết dùng súng bắn là tình tiết định khung tại điểm a, khoản 2 Điều 245 BLHS nên không cấu thành tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can Vũ Xuân Nguyên về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Xuân Nguyên 30 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm. Các đối tượng Đỗ Thanh Tuyền bị tuyên phạt mức án 3 tháng tù; Trần Huy Tú do từng có tới hai tiền án nên bị tuyên phạt mức án 24 tháng tù; Trần Duy Lâm bị tuyên phạt mức án 6 tháng tù.

Q.M