- Cùng lúc cả siêu bão và áp thấp nhiệt đới đều xuất hiện gần biển Đông. Bão đang mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17.

Hiện cơn bão Talim đang hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và di chuyển với vận tốc khá nhanh, 30km/h theo hướng Tây Tây Bắc.

Đến 19h tối nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 127,3 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 680km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-185 km/giờ), giật trên cấp 17.

{keywords}
Cùng lúc cả bão và áp thấp nhiệt đới đều hoạt động gần biển Đông. Ảnh: NCHMF

Những giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đổ bộ vào Đài Loan với sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 15 (165-185 km/giờ), giật trên cấp 17.

Cùng lúc, một áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, đang hoạt động trên khu vực vùng biển miền Trung Philippines.

Trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Tối nay, áp thấp nằm trên vùng biển phía Đông Nam đảo Luzon, Philippines.

Do ảnh hưởng hoàn lưu phía Tây áp thấp nhiệt đới nên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Trên đất liền, các tỉnh miền Bắc sẽ còn mưa nốt hôm nay. Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông bất chợt, trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Trong khi đó các tỉnh vùng núi và trung du vẫn có nơi mưa to đến rất to.

Các tỉnh vùng núi như: Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên và Lạng Sơn lưu ý nguy cơ sạt lở đất.

Tại miền Trung, sau nhiều ngày nắng nóng, hôm nay nhiệt độ bắt đầu hạ dần. Khắp từ Thanh Hoá - Bình Thuận phổ biến 32-35 độ, một số điểm ở Bắc Trung Bộ có nắng nóng cục bộ trên 35 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay mưa tăng dần do gió Tây Nam mạnh dần lên. Trong chiều tối nay, mưa sẽ xuất hiện trên diện rộng, nhiều điểm có mưa vừa, có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên ở mức 30-33 độ C, khu vực Nam Bộ cao hơn từ 1-2 độ C.

Mùa đông năm nay tiếp tục ấm hơn

Mùa đông năm nay tiếp tục ấm hơn

Cơ quan khí tượng nhận định, nhiệt độ trung bình từ tháng 9-12 năm nay tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C.

Thời tiết hè 2017: Nóng hơn, bão dị thường

Thời tiết hè 2017: Nóng hơn, bão dị thường

El Nino có khả năng quay trở lại Việt Nam vào nửa cuối năm khiến mùa hè nóng hơn và bão dị thường hơn.

Bắt bệnh thời tiết, Phó tổng giám đốc bị bắt đền... giặt chăn

Bắt bệnh thời tiết, Phó tổng giám đốc bị bắt đền... giặt chăn

33 năm làm nghề dự báo thời tiết, Phó tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia từng gặp không ít chuyện dở khóc dở cười.

M.Anh