- Mùa thu hoạch vải cũng là thời điểm nắng nóng nhất trong năm. Người dân kìn kìn chở vải đi bán vật vã giữa quốc lộ tắc nghẽn.

Quốc lộ 31 chạy qua thị trấn Chũ (Lục Ngạn - Bắc Giang) thời điểm này luôn trong tình trạng ùn tắc do người dân đồng loạt chở vải đi bán ở các điểm thu mua của thương lái nằm dọc đoạn đường này.

Người trồng vải thường thu hoạch từ 3 giờ sáng hàng ngày, tuy nhiên, họ phải phơi mình cùng với xe vải thiều hàng giờ dưới cái nắng gay gắt trong cảnh ùn tắc.

{keywords}
Vào dịp thu hoạch vải, quốc lộ 31 đoạn qua thị trấn Chũ liên tục ùn tắc do bà con đồng loạt chở vải đi bán

{keywords}
Hiện tượng ùn tắc cục bộ xảy ra từ sáng sớm đến khoảng 11h30, chiều từ khoảng 14h30 đến 18h. Người dân rất mỏi mệt khi phải phơi mình dưới nắng hàng giờ

{keywords}
Thời tiết đang trong thời điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời buổi trưa có thể lên đến trên 40 độ C. Người dân phải tìm mọi cách che nắng

{keywords}
Hầu hết người bán vải vẫn ưa dùng mũ cối thay vì mũ bảo hiểm

{keywords}
Một phụ nữ mang nước giải khát len lỏi trong dòng phương tiện ùn tắc bán cho những nông dân đang khát khô họng

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Những người nông dân đang cố hạ nhiệt tức thời khi phải phơi mình dưới nắng hàng giờ giữa dòng xe chất ngất quả vải

{keywords}
Người bán bia hơi mang cốc bia cho một người dân chở vải đang "chết đứng" giữa trưa nắng

{keywords}
Thương lái len lỏi ngã giá tận xe trong dòng ùn tắc.

{keywords}
Dưới cái nắng gay gắt, dòng phương tiện vận chuyển vải nhích từng chút

{keywords}
Tuy không được mùa bằng năm trước, nhưng giá vải năm nay cao nên người trồng vải vui hơn. Theo anh Tuân (ở xã An Phú), giá vải bán cho các thương lái từ 12 đến 25 ngàn đồng/kg tùy theo chất lượng

Lê Anh Dũng