Sáng ngày 15/12/2014, người dân ấp 2 xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã bắt được con cá sấu sổng ra hồ Trị An. Con cá sấu này dài 2m và nặng 32,5kg do một hộ dân nuôi trước đó.

Theo anh Lương Văn Sal, ngụ ấp 2, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) - người đã phát hiện và bắt được con cá sấu này: vào khoảng 6 giờ sáng, khi anh ra khu nước ngập sát nhà thì phát hiện con cá sấu.

{keywords}

Vì bất ngờ và cũng lo sợ giống như những lần trước, sau khi báo cho lực lượng chức năng đến thì nó đã bỏ đi, nên một mình anh đã tìm cách bắt con cá sấu bằng cách dùng xung điện chích cho cá sấu bất tỉnh.

Sau khi đem được cá sấu lên bờ, anh đã báo cho chính quyền địa phương và Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu đến nhận bàn giao.

Được biết con cá sấu trên đã được người dân phát hiện từ tháng 11 và được các lực lượng chức năng cùng người dân vây bắt nhiều lần nhưng bất thành. Trước đó có 02 con cá sấu liên tiếp sổng ra hồ Trị An, được cơ quan chức năng tổ chức vây bắt trong nhiều ngày nhưng không tìm ra tung tích…

Hùng Anh