- Đoàn mãn hạn tù và thường xuyên đến gặp người yêu. Trong những lần gặp gỡ, anh ta nghi ngờ T. có người yêu khác nên ghen tuông và nảy sinh ý định sát hại người yêu.

Ngày 29/8, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Đoàn (29 tuổi, quê Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân của Đoàn là cô bạn gái của anh ta, tên T., 20 tuổi, người cùng quê.

Theo điều tra ban đầu, Đoàn và T. có quan hệ tình cảm từ khi cô gái còn là nữ sinh cấp 3.

Hai năm trước, Đoàn phải thụ án vì tội Cố ý gây thương tích. Trong thời gian thụ án, T. vẫn giữ tình cảm với Đoàn và thường lên thăm bạn trai, động viên anh ta cải tạo tốt để sớm được trở về.

Ngày 8/8, Đoàn mãn hạn tù và thường xuyên đến gặp người yêu. Trong những lần gặp gỡ, anh ta nghi ngờ T. có người yêu khác nên ghen tuông và nảy sinh ý định sát hại T.

Biết T. thường đi làm qua khu vực thôn Trung Giã, huyện Sóc Sơn, ngày 25/8, Đoàn mang dao nhọn đón đường để ra tay.

Khi T. vừa rời nhà không xa, Đoàn lao đến chặn đường, dùng dao đâm liên tiếp vào vùng mặt nạn nhân.

Được mọi người can ngăn, T. vùng chạy, trong khi Đoàn đuổi theo, tiếp tục đâm nhiều nhát cho đến khi cô gái gục xuống đường.

Ngay sau đó, Đoàn bị người dân khống chế đưa lên trụ sở công an.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

T.Nhung