- Bộ Chỉ huy Biên phòng Đà Nẵng phối hợp Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng tập trung điều tra xác minh vụ tàu hàng nước ngoài đâm chìm tàu cá ngư dân Bình Định đang đánh bắt trên vùng biển ngoài khơi Đà Nẵng bị chìm vào trưa 26-10…

Ngay sau khi đưa 13 ngư dân trên tàu bị chìm giữa biển vào bờ an toàn (26-10), lực lượng Bộ đội biên phòng phối hợp với cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng, Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng lấy lời khai của họ.

{keywords}

Các thuyền viên trên tàu bị nạn được cứu sống, đưa vào bờ

Các ngư dân cho biết, sau khi gây tai nạn cho tàu đánh bắt mang số hiệu BĐ -95393-TS tại khu vực tọa độ 17-00N 108-40E (cách Đà Nẵng khoảng 60 hải lý về phía Đông Bắc) khiến tàu bị chìm, chiếc tàu hàng nước ngoài được nghi gây tai nạn bỏ đi đã không cứu giúp 13 thuyền viên gặp nạn.

Theo trình báo của các ngư dân, chiếc tàu nước ngoài là tàu hàng, sơn màu đen trên vỏ tàu.

Trên tàu có 4 cần cẩu, điểm nhận dạng của ngư dân là ống khỏi trên tàu hàng sơn màu đỏ in chữ M màu trắng.

Thuyền trưởng tàu cứu hộ SAR 412 (Danang MRCC) Phạm Xuân Sơn cho biết: Ngay sau khi tiếp cận khu vực tàu cá bị nạn, đã phát hiện tàu hàng này quay lại.

"Tuy nhiên, do ở khoảng cách xa, chúng tôi mở máy liên lạc bằng tiếng Anh với tàu hàng hỏi họ có đâm tàu cá Việt Nam không thì họ không trả lời và bỏ đi" - ông Sơn cho biết.

Tại thời điểm cứu nạn trên biển, các thông số do tàu SAR 412 ghi lại cho thấy, chiếc tàu này mang tên Infinity, treo cờ Liberia, chạy từ cảng Tieshan (Trung Quốc) đến Singapore.

Sáng hôm nay (28/10), ngay sau khi lấy lời khai của ngư dân, cơ quan chức năng Đà Nẵng sẽ tổng hợp báo cáo và bàn giao hồ sơ cho cấp thẩm quyền cao hơn là Cục hàng hải Việt Nam vào cuộc điều tra theo thẩm quyền.

Vũ Trung