Hai trường hợp bị Công an tỉnh Phú Thọ xác minh, làm rõ và khai nhận động cơ viết, đăng tải, chia sẻ những bài viết có nội dung ảnh hưởng đến tình hình ANTT là để câu “view”.

Thông qua công tác nắm tình hình, ngày 10/6, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ xác định trên trang page: Biển 19.biz dưới nhan đề  “Lập teen biểu tình”, nickname Ngọc Nguyễn đăng tải bài viết nhằm tuyên truyền, phát tán và kêu gọi người dân tham gia biểu tình phản đối việc Quốc Hội thông qua Luật Đặc khu. Sau đó, đối tượng dùng trang cá nhân của mình để đăng tải lên mạng xã hội facebook.

Ngay sau khi bài viết trên được đăng tải trên mạng internet, đã có nhiều lượt người truy cập và chia sẻ, gây tâm lý hoang mang dư luận nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, TTATXH tại địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 15/6, phòng chức năng Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định được người đăng tải bài viết trên là Nguyễn Ngọc Việt (SN 1996, tạm trú tại phường Nông Trang, TP Việt Trì, Phú Thọ).

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Ngọc Việt khai nhận đã thực hiện hành vi đăng tải thông tin lên facebook mà không lường được hậu quả gây ra nên mới hành động như vậy.

Cũng trong ngày 15/biểu tin6, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với CAH Phù Ninh phát hiện tài khoản facebook Đỗ Trung Hà chia sẻ lên trang cá nhân của mình bài viết với nội dung “Tổng kết biểu tình 15/6. Nhấn đăng kí kênh để biết nhiều hơn về cuộc biểu tình nhé” với đường link bài viết trên Youtube. Chủ nhân tài toản facebook Đỗ Trung Hà cũng đăng tải nội dung trên lên fanpage: Bien19.biz và đã có nhiều lượt “like” và “view”.

Qua quá trình xác minh điều tra, lực lượng nghiệp vụ đã xác định chủ tài khoản facebook trên là Đỗ Trung Hà (SN 2003, trú tại huyện Phù Ninh).

Bước đầu, Hà khai nhận việc chia sẻ thông tin nói trên là hoàn toàn do thiếu hiểu biết và tâm lý chia sẻ thông tin để câu “view”, câu “like” cho tài khoản facebook chứ không có động cơ, mục đích gì khác. Công an tỉnh Phú Thọ đang hoàn tất hồ sơ xử lý các trường hợp trên theo quy định của pháp luật.

Chiêu thức tinh vi của các đối tượng kích động gây rối ở TP.HCM

Chiêu thức tinh vi của các đối tượng kích động gây rối ở TP.HCM

3 người bị tạm giữ ở trung tâm TP.HCM có mặc quân phục CAND hoặc trang bị thẻ ghi “Bộ Công an"…nhằm thực hiện âm mưu kích động, gây rối.

Bắt đối tượng giả danh công an để kích động gây rối

Bắt đối tượng giả danh công an để kích động gây rối

Một đối tượng mặc sắc phục, giả danh cán bộ công an nhằm thực hiện âm mưu kích động gây rối tại trung tâm TP.HCM.

Bình Thuận cấm một số khu vực sau vụ kích động gây rối

Bình Thuận cấm một số khu vực sau vụ kích động gây rối

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định xác định khu vực cấm, địa điểm cấm tạm thời tại trụ sở Tỉnh uỷ và UBND tỉnh.

VIDEO: Trương Hữu Lộc thừa nhận 'livestream kêu gọi biểu tình' ở TP.HCM

VIDEO: Trương Hữu Lộc thừa nhận 'livestream kêu gọi biểu tình' ở TP.HCM

Quá trình bị điều tra về tội “phá rối an ninh”, Trương Hữu Lộc thừa nhận đã livestream kêu gọi biểu tình.

Tây Ninh triệu tập 3 người kích động, xúi giục công nhân nghỉ việc

Tây Ninh triệu tập 3 người kích động, xúi giục công nhân nghỉ việc

Công an huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) đã triệu tập Huỳnh Thanh Phong; Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Tấn Dũng để giáo dục, tuyên truyền, cam kết không tái phạm.

Vụ gây rối ở Bình Thuận: Nhận diện những người quá khích

Vụ gây rối ở Bình Thuận: Nhận diện những người quá khích

Phần lớn đối tượng gây rối là thanh thiếu niên hiếu kỳ, say rượu, nghiện ngập… bị xúi giục kích động, hoặc cho tiền để quậy phá.

QH kêu gọi đồng bào đoàn kết, sống và làm việc theo pháp luật

QH kêu gọi đồng bào đoàn kết, sống và làm việc theo pháp luật

Quốc hội kêu gọi đồng bào cử tri cả nước đoàn kết, thống nhất, hăng hái thi đua, lao động sản xuất, sống và làm việc theo pháp luật.

Theo An ninh thủ đô