- Sự việc xảy ra tại xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) nhiều ngày nay và người dân đã phải kêu cứu.

XEM VIDEO:

Chiều ngày 6/5, trao đổi với VietNamNet, một lãnh đạo UBND huyện Krông Pắk xác nhận, đã nghe thông tin về vụ việc trên và đã chỉ đạo UBND xã Hòa Tiến nắm bắt lại toàn bộ sự việc, báo cáo bằng văn bản gửi huyện vào sáng mai (7/5).

“Ngày mai, khi có báo cáo cụ thể sự việc huyện sẽ thông tin lại” - vị này cho biết.

{keywords}
Người dân thôn 4B (xã Hòa Tiến) không thuê được máy gặt, bất lực nhìn lúa chín rục

Theo phản án của người dân thôn 4B (xã Hòa Tiến), nhiều ngày qua, cánh đồng lúa của thôn bước vào vụ gặt.  Người dân đã thuê máy gặt đập liên hợp về để thu hoạch lúa thì bị đối tượng tên Đ.V.G (trú thôn 3, xã Hòa Tiến) đến đe dọa, cấm đoán.

Đối tượng này cấm tất cả máy gặt trên địa bàn không được gặt lúa cho người dân thôn 4B, ngoại trừ máy của G.

“Hàng năm, đến vụ thu hoạch bà con vẫn tự thuê máy cắt lúa trên chính cánh đồng của mình với giá thuê dao động 250-300.000 đồng/sào. Năm nay, đối tượng Đ.V.G đến buộc bà con phải dùng máy gặt của hắn với giá 350-400.000 đồng/sào. Không biết ai bảo kê mà hắn lộng hành, ngăn cấm, thậm chí đe dọa các chủ máy khác và người dân.” - một người dân bức xúc.

{keywords}
Người dân thôn 4B khẳng định có đối tượng đứng ra bảo kê máy gặt

Cũng theo người dân, thực chất G. không có máy gặt mà hắn đứng ra hợp đồng với các chủ máy gặt khác, từ đây điều động máy, nâng giá để ăn chênh lệch từ 100 - 150 ngàn đồng/sào.

Người dân thôn 4B cũng cho biết, sau khi có tố cáo lên xã thì có đối tượng đã tháo nước gây ngập khắp cánh đồng lúa đang chín, ngăn cản việc thu hoạch... 

Chiều ngày 6/5, trao đổi với một cán bộ Công an huyện Krông Pắk, vị này cho biết, có sự việc trên và công an huyện đã cử người xuống nắm bắt, xác minh sự việc.

Theo vị này, đối tượng G. từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, thuộc thành phần có máu mặt tại địa phương. Tuy nhiên, qua xác minh thì đối tượng G. chưa có hành vi sai phạm rõ ràng nào đủ căn cứ xử lý nên công an vẫn đang theo dõi.

{keywords}
Cánh đồng lúa đã chín rục nhưng dân không thể kêu được máy gặt do bị bảo kê

Ông Nguyễn Văn Thật, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến cũng xác nhận, G. là đối tượng có tiền án, thuộc diện địa phương theo dõi, quản thúc.

Về thông tin, dân phản ánh việc đối tượng G. bảo kê lên xã nhưng không được giải quyết, ông Thật cho rằng, người dân phản ánh không đúng sự thật.

Chủ tịch xã Hòa Tiến cũng khẳng định, khi nghe phản ánh sự việc, đích thân ông đã chỉ đạo cấp dưới xuống cánh đồng thôn 4B kiểm tra nhưng không có sự việc bảo kê.

Ông Thật cũng nói rằng, đã đích thân tổ chức mời người dân họp, lấy danh nghĩa chủ tịch xã cam kết, nếu người dân chỉ ra được việc bảo kê thì sẽ xử lý nghiêm, nhưng người dân không có bằng chứng và không chỉ ra được.

{keywords}
Lãnh đạo xã Hòa Tiến cho rằng, không có sự việc bảo kê máy gặt tại địa phương

Trong khi đó, ông Nguyễn Tấn Đức, Trưởng thôn 4B khẳng định, đã cáo sự việc lên UBND xã Hòa Tiến. Lãnh đạo xã, công an xã cũng đã xuống hiện trường nhưng bất lực và không giải quyết được việc gì.

Theo ông Đức, đã nhiều ngày trôi qua, người dân bị ngăn cấm, không thể thuê được máy gặt, dù lúa đã chín rục.

Bắt thêm 1 đối tượng vụ chủ tịch xã nhận tiền 'bảo kê' phá rừng

Bắt thêm 1 đối tượng vụ chủ tịch xã nhận tiền 'bảo kê' phá rừng

Thêm một đối tượng đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ chủ tịch xã nhận hàng trăm triệu đồng để “bảo kê” cho phá rừng tại Đắk Nông.

Lộ khoản tiền khủng 'bảo kê' phá hàng trăm gốc thông cổ thụ

Lộ khoản tiền khủng 'bảo kê' phá hàng trăm gốc thông cổ thụ

Để được đốn hạ hàng trăm gốc thông cổ thụ, đối tượng phá rừng đã chi cho chủ tịch xã hàng trăm triệu đồng.

Chuyển công tác Chánh thanh tra Sở GTVT bị tố 'bảo kê' xe quá tải

Chuyển công tác Chánh thanh tra Sở GTVT bị tố 'bảo kê' xe quá tải

Chánh thanh tra Sở GTVT Trần Đăng Hải chuyển về làm Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông của Sở từ ngày 1/3.

Cục CSGT: Không có 'bảo kê' xe chở cây ‘quái thú’ lọt 19 tỉnh thành

Cục CSGT: Không có 'bảo kê' xe chở cây ‘quái thú’ lọt 19 tỉnh thành

Cục CSGT vừa có báo cáo kết quả gửi lãnh đạo cấp trên, trong đó khẳng định không có việc “bảo kê”, “tiêu cực” của lực lượng CSGT.

Rừng phòng hộ kêu cứu vì cảnh khủng khiếp khó tin

Rừng phòng hộ kêu cứu vì cảnh khủng khiếp khó tin

Rừng phòng hộ ven biển tại xã Đa Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) đang bị “bức tử” bởi lượng rác khổng lồ.  

Trùng Dương