- Để hợp thức hóa công trình xây dựng trái phép, ông Nguyên đã photocoppy chữ ký của lãnh đạo rồi làm hồ sơ.

Sáng nay, Bí thư quận Liên Chiểu Võ Công Chánh cho biết đang xử lý trường hợp ông Nguyễn Hoàng Nguyên (cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phường Hòa Hiệp Nam) giả mạo chữ ký của bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch UBND phường.

Sự việc bị phát giác khi cơ quan chức năng kiểm tra công trình xây dựng trái phép của ông Trần Ngọc Thành (tổ 3, Hòa Hiệp Nam).

{keywords}
Chữ ký giả mạo bị phát hiện.

Trong hồ sơ ông Thành cung cấp, đơn xin xác nhận nhà ở ghi ngày 15/11/2017, nhưng phường lại xác nhận ngày 10/11/2017. Cơ quan chức năng xác minh, chữ ký của bà Lệ bị làm giả. 

Qua điều tra, ông Nguyễn Hoàng Nguyên đã khai nhận giải mạo chữ ký của Chủ tịch phường này.

Thủ thuật của ông Nguyên là photocopy chữ ký của bà Lệ vào đơn của ông Thành sau đó lấy con dấu của UBND phường đóng lên.

Vụ việc được quận Liên Chiểu mở rộng điều tra.

Nữ kế toán giả chữ ký giám đốc chiếm đoạt 8,4 tỷ đồng

Nữ kế toán giả chữ ký giám đốc chiếm đoạt 8,4 tỷ đồng

Với thủ đoạn giả mạo chữ ký giám đốc và khách hàng, trong vòng 4 tháng, Lê Thị Thúy Hằng đã chiếm đoạt 8,4 tỷ đồng.

Giả chữ ký tướng Cảnh sát chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Giả chữ ký tướng Cảnh sát chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Đức giả chữ của Thiếu tướng Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ để chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Cán bộ ngân hàng giả chữ ký, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng

Cán bộ ngân hàng giả chữ ký, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng

Vay nợ với lãi xuất “cắt cổ”, khi không còn khả năng thanh toán, Trang liền chỉ đạo nhân viên lập 53 chứng từ khống, chiếm đoạt của cơ quan gần 100 tỷ đồng.

Cao Thái