Lê Bảo Lộc đã môi giới cho nhiều diễn viên, người mẫu bán dâm cho đại gia với giá 1.000 USD cho mỗi lần.

Mới đây cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP HCM đã bắt giữ Lê Bảo Lộc (42 tuổi, ở quận 5) và 4 người mẫu để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

Các người mẫu gồm Nguyễn Thị Hải Yến (25 tuổi), Lê Thị Bảo Trân (27 tuổi), Nguyễn Thị Diệu Hiền (23 tuổi) và Đặng Thị Ánh Đào (24 tuổi).

Cụ thể, vào tối 7/4, khi các diễn viên, người mẫu này đang bán dâm cho khách tại 3 khách sạn trên địa bàn quận 1 và huyện Bình Chánh thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang, trong đó gồm có: Nguyễn Thị Hải Yến (nghệ danh Châu Hải Yến, SN 1990), Lê Thị Diệu Hiền (SN 1992), Lê Thị Bảo Trân (SN 1989) và Đặng Thị Ánh Đào (SN 1991).

Theo lực lượng chức năng, Lê Bảo Lộc đã môi giới cho nhiều diễn viên, người mẫu bán dâm cho các đại gia với giá không dưới 1000 USD cho mỗi lần. Và mỗi lần “đi khách” như vậy, Lộc được hưởng lợi 20% tiền hoa hồng.

Ngoài Lộc, 4 người mẫu nêu trên cũng thường xuyên giới thiệu mối bán dâm cho các đại gia nên bị công an bắt giữ để điều tra.

Bên cạnh những người được nêu tên, lực lượng chức năng đang tiến hành lấy lời khai một số diễn viên, người mẫu khác.

Mời bạn đọc xem clip vụ bắt quả tang:

(Theo Lao động/HTV7)