- Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân (Cà Mau) Võ Trường Giang vừa có báo cáo giải trình gửi UB Kiểm tra Tỉnh ủy về việc dùng xe biển xanh đi học cao học tại Sóc Trăng.

Theo báo cáo giải trình, ông Võ Trường Giang đang học lớp Cao học Kinh tế - Chính trị tại trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Sóc Trăng. 

{keywords}
Chiếc xe biển xanh dùng để rước ông Giang đậu trước cổng trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Sóc Trăng

Lớp học được khai giảng từ tháng 3/2016, học tập trung 1 tuần/tháng. Đến tháng 10/2017 sẽ kết thúc.

Ông Giang giải trình, đợt vừa qua, ông học từ ngày 3-5/4 thì cơ quan có việc cần giải quyết gấp, vì vậy văn phòng bố trí xe lên rước về vào sáng 5/4.

“Sáng 5/4, khi xe đến nơi thì đỗ trước cổng trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Sóc Trăng chờ tôi học xong buổi sáng rồi cùng về…”, ông Giang giải trình.

Vẫn theo báo cáo, thời gian đầu khi nhập học đến khoảng tháng 7/2016, Văn phòng "thỉnh thoảng" có bố trí xe cơ quan đưa đi hoặc rước về, nhưng sau đó Thủ tướng và UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt việc không được dùng xe công vào việc riêng, từ đó ông tự đi học bằng xe dịch vụ.

“Tuy nhiên, lần tập trung tháng 4 này do công việc cơ quan rất bận, Văn phòng phân công tài xế lên rước và đỗ xe tại trước cổng trường vào ngày 5/4, thì bị báo chí đưa tin. 

Việc sử dụng xe công cho việc riêng là sai quy định của Nhà nước. Bản thân tôi nghiêm túc nhìn nhận sai sót và sẽ khắc phục ngay không để tái diễn, gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tập thể”, ông Giang trình bày.

Trước đó, một số thông tin phản ảnh việc xe biển số xanh của huyện Phú Tân thường xuyên đưa rước lãnh đạo huyện đi học tại Sóc Trăng.

Sau đó, Sở TT&TT Cà Mau có công văn hoả tốc đề nghị UBND huyện Phú Tân kiểm tra, rà soát, báo cáo UBND tỉnh.

Giải trình vụ xe biển xanh rước Chủ tịch huyện đi học

Giải trình vụ xe biển xanh rước Chủ tịch huyện đi học

UBND huyện Phú Tân (Cà Mau) thừa nhận có sử dụng xe công trong việc rước Chủ tịch UBND huyện đi học.

Trần tình của lái xe biển xanh phi ngược chiều trên cầu Nhật Tân

Trần tình của lái xe biển xanh phi ngược chiều trên cầu Nhật Tân

Làm việc với CSGT đội 2, lái xe biển xanh của Bộ Y tế cho biết: Thấy có người trên cầu vẫy tay và có một số xe đi ngược chiều nên đã quay đầu đi theo.

Tước bằng lái xe biển xanh phi ngược chiều trên cầu Nhật Tân

Tước bằng lái xe biển xanh phi ngược chiều trên cầu Nhật Tân

Sáng 10/4, lái xe biển xanh của Bộ Y tế đã đến đội CSGT số 2 ký vào biên bản xử phạt lỗi chạy ngược chiều trên cầu Nhật Tân.

Bộ Y tế phản hồi vụ xe biển xanh đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân

Bộ Y tế phản hồi vụ xe biển xanh đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân

Chiếc xe ô tô biển xanh Toyota được xác định của Bộ Y tế cùng 4 xe khác nối đuôi nhau chạy ngược chiều trên cầu Nhật Tân.

Hà Nội: Khoán xe công, 8 đơn vị 'niêm phong' xe biển xanh

Hà Nội: Khoán xe công, 8 đơn vị 'niêm phong' xe biển xanh

8 đơn vị của Hà Nội đã thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác với các chức danh lãnh đạo.

Đề xuất xóa xe biển xanh, biển đỏ

Đề xuất xóa xe biển xanh, biển đỏ

Nên xóa xe biển xanh, biển đỏ đưa về một biển thống nhất trên cả nước vì thực tế nhiều xe lợi dụng biển xanh 80B đi với tốc độ cao vì không bị xử phạt.

Bí thư Nguyễn Thanh Nghị nói về việc Kiên Giang mượn xe biển xanh

Bí thư Nguyễn Thanh Nghị nói về việc Kiên Giang mượn xe biển xanh

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị trao đổi xung quanh việc tỉnh mượn xe Range Rover Evoque của công an.

Xuân Trang – Hoài Thanh