- Một nguyên thẩm phán ở Cà Mau vừa bị khai trừ Đảng vì được cho là nhận tiền chạy án…

Ngày 6/9, Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau vừa ra quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Chí Văn, nguyên thẩm phán, nguyên Chánh tòa dân sự TAND tỉnh bằng hình thức khai trừ Đảng.

Ông Văn bị khai trừ Đảng do “Vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm đạo đức nghề nghiệp…"

Theo tìm hiểu, khi còn đương chức, mặc dù ông Văn không được phân công xét xử vụ án nhưng cán bộ này đã “thoả thuận” với đương sự đang kháng cáo vụ tranh chấp tài sản để phân tích hồ sơ và hứa giúp thắng kiện với giá 50 triệu đồng.

Sau khi nhận đủ tiền, ông Văn tiếp tục yêu cầu đương sự đưa thêm 60 triệu đồng tiền chi phí để luật sư đi xác minh nhằm củng cố hồ sơ kháng cáo.

Nghi ngờ bị lừa, người đưa tiền tố cáo ông Văn và cán bộ này trả lại 50 triệu đồng.

Hiện công an đang điều tra vụ việc này.

Giả danh cán bộ trại giam 'chạy án'

Giả danh cán bộ trại giam 'chạy án'

Minh giả cán bộ trại giam Bến Giá có thể “lo” cho phạm nhân được làm việc nhẹ nhàng và ra tù sớm để lừa tiền.

Khởi tố phó chánh án đòi chung chi 80 triệu chạy án

Khởi tố phó chánh án đòi chung chi 80 triệu chạy án

Được giao thụ lý, xét xử trong một vụ gây tai nạn giao thông chết người, bà Hoa đã gọi điện thoại cho bị can gợi ý chung chi 80 triệu đồng để được hưởng án treo.

Người tố cáo Phó chánh án vòi tiền chạy án nhận 18 tháng tù

Người tố cáo Phó chánh án vòi tiền chạy án nhận 18 tháng tù

Ông Thụt dù đã bồi thường và được gia đình nạn nhân viết đơn bãi nại nhưng vẫn bị tòa triệu tập. Nữ phó chánh án, thẩm phán được giao xét xử tìm cách “vòi tiền” chạy án cũng bị khởi tố.

Sông Ngư –H.Thanh