- Lúc còn đương chức Bí thư huyện An Phú (An Giang), ông Phạm Minh Trí đã ưu ái giao hàng nghìn m2 đất cho 1 giám đốc doanh nghiệp.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, An Phú là huyện biên giới của tỉnh An Giang. Những năm 2000, cán bộ địa phương phần lớn gặp khó khăn khi chưa có nhà ở ổn định, việc giúp họ yên tâm công tác bằng cách hỗ trợ nền đất là nhu cầu cấp thiết. Lợi dụng việc này, lãnh đạo huyện An Phú thời kỳ đó bán nền không thông qua đấu giá khiến nhiều người bức xúc.

{keywords} Ông Trí tự ý điều chỉnh quy hoạch dự án Trung tâm thương mại An Phú giai đoạn 2, chấp thuận cho doanh nghiệp chuyển nhượng đất để hưởng lợi
 

Trong đó có sai phạm của ông Phạm Minh Trí, nguyên Bí thư Huyện ủy An Phú. Cụ thể, ông Trí cùng Ban thường vụ Huyện uỷ đề ra chủ trương và trực tiếp ban hành quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt bán cho cán bộ 39 nền nhà thuộc phần đất dự án tuyến dân cư kênh Thầy Ban mở rộng cho doanh nghiệp tư nhân Thủ Tuyền đầu tư với giá 20 triệu đồng/nền. Giá này thấp hơn thị trường từ 50 – 70 triệu đồng/nền.

Ngoài ra, thực hiện chủ trương trên, UBND huyện An Phú ký hợp đồng kinh tế ngày 9/10/2007 giao hơn 4.000 m2 đất công cho doanh nghiệp trái quy định của pháp luật.

Ông Trí được xác định là thiếu quan tâm chỉ đạo thực hiện kiểm tra, giám sát, để UBND huyện quản lý, điều hành trái quy định pháp luật về đất đai.

Đặc biệt, ông Trí được xác định là tự ý điều chỉnh quy hoạch dự án Trung tâm thương mại An Phú giai đoạn 2, chấp thuận cho ông Nguyễn Thanh Hải – GĐ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải Đến chuyển nhượng 17.132m2 đất nông nghiệp tại khu vực từ đường Bạch Đằng vào khu thương mại để ông Hải hưởng lợi từ dự án.

Cho phép ông Hải chuyển 10.392 m2 đất nông nghiệp sang đất ở, vượt nhiều lần hạn mức quy định đối với hộ gia đình, cá nhân. Đồng thời huyện áp dụng giá thuế năm 2009 trong khi ông Hải xin chuyển mục đích sử dụng đất năm 2010 là trái quy định.  Những sai phạm trên ông Trí bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Cũng liên quan đến những sai phạm đất đai tại huyện An Phú, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ An Giang đã có kết luận và cho rằng, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2005 – 2010 để xảy ra sai phạm nên thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

4 ông Lê Văn Khóm, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Phú; Lâm Minh Giang, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Phú; Nguyễn Xuân Hải, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy An Phú, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú) và Huỳnh Văn Thả, Bí thư xã Khánh An, nguyên Bí thư thị trấn Long Bình bị kỷ luật cảnh cáo.

Ngoài ra nhiều cán bộ khác cũng để xảy ra vi phạm nhưng do xét thời hiệu xử lý kỷ luật đã hết thời hạn không bị xử lý kỷ luật.

Trường hợp của ông Lữ Cẩm Khường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú do quá trình xem xét, thi hành kỷ luật phát sinh đơn tố cáo, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đang tiếp tục bổ sung nội dung xem xét, xử lý kỷ luật.

Phó chủ tịch TP ký quyết định bồi thường cho vợ bị miễn nhiệm

Phó chủ tịch TP ký quyết định bồi thường cho vợ bị miễn nhiệm

Phó chủ tịch UBND TP ký hàng loạt quyết định, trong đó có quyết định bồi thường cho vợ đã bị miễn nhiệm chức vụ.

Xin mua áo mưa giá 1 triệu đồng: Chi cục Thuỷ lợi Thái Bình lên tiếng

Xin mua áo mưa giá 1 triệu đồng: Chi cục Thuỷ lợi Thái Bình lên tiếng

Trưởng phòng Tổ chức hành chính Chi cục Thủy lợi, thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Bình thừa nhận xin mua đồ đi mưa giá 1 triệu đồng/bộ.

Dân Thủ Thiêm sẵn sàng 'gỡ rối' cùng chính quyền TP.HCM

Dân Thủ Thiêm sẵn sàng 'gỡ rối' cùng chính quyền TP.HCM

Người dân Thủ Thiêm nói rằng đã chịu đựng quá nhiều đau khổ, họ sẵn sàng cùng chính quyền thành phố gỡ rối các vấn đề xung quanh dự án khu đô thị Thủ Thiêm.

Người dân Thủ Thiêm bức xúc khi không được dự đối thoại

Người dân Thủ Thiêm bức xúc khi không được dự đối thoại

Nhiều người dân Thủ Thiêm khóc ngất, phản ứng khi không vào bên trong dự buổi đối thoại với Trưởng ban tiếp công dân Trung ương và lãnh đạo TP.HCM diễn ra sáng nay.

Giật mình đền bù 'đất vàng' Thủ Thiêm, 1 mét bằng 3 bát phở

Giật mình đền bù 'đất vàng' Thủ Thiêm, 1 mét bằng 3 bát phở

Người dân khu đô thị Thủ Thiêm, quận 2, TP.HCM cho biết, họ được đền bù để lấy mặt bằng xây dựng khu đô thị Thủ Thiêm với giá rẻ mạt.

Hoài Thanh