- Nhiều hộ nghèo và cận nghèo ở xã Sơn Bình (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đang ngơ ngác vì không hiểu vì sao ký nhận gần năm nay nhưng không được cầm tiền hỗ trợ mua bò giống.

Bà Trần Thị B. (64 tuổi, trú xóm 5) cho biết: “Gần cuối tháng 10/2016, xã thông báo cho tôi lên xã ký nhận tiền hỗ trợ mua bò giống. Đến nay, sau gần 1 năm, tôi vẫn chưa được nhận tiền”.

Cũng theo bà B., gần đây trong 1 cuộc họp, xóm trưởng thông báo rằng đã lấy số tiền đó để làm đường bê tông.

“Tôi và nhiều hộ dân rất bức xúc. Tại sao lấy tiền hỗ trợ của chúng tôi đi làm đường mà chúng tôi không hay biết”, bà B. bày tỏ.

Chị Nguyễn Thị Thương (SN 1984, hộ nghèo ở xóm 5), cũng đã ký nhận tiền hỗ trợ mua bò gần 1 năm nhưng tiền vẫn chưa được nhận.

{keywords}
Chị Thương ký nhận đã gần 1 năm vẫn chưa nhận được tiền

"Tôi chỉ đến ký rồi về chứ tiền không được nhận. Tiền không biết ở đâu, sử dụng vào mục đích gì", chị Thương nói.

Vào tháng 8/2016, chương trình 135 hỗ trợ cho các hộ nghèo 7 triệu đồng và cận nghèo 5 triệu đồng để mua bò giống. 

Sau khi giải ngân, các trưởng xóm nhận tiền nhưng không phát cho bà con mua bò mà đem đi làm đường, xây dựng nông thôn mới.

Trưởng xóm: Tiền đã dùng để làm đường bê tông

Trưởng xóm 5 Phan Xuân Thanh thừa nhận: “Năm 2016, xóm có 5 gia đình được hỗ trợ tiền mua bò giống, trong đó có 4 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo. Số tiền này đã dùng vào việc xây dựng đường bê tông, phục vụ nông thôn mới”.

“Sự việc này là sai, nhưng do xã giao chỉ tiêu xây dựng đường bê tông cao quá trong khi nguồn thu của thôn chưa có nên mượn tạm. Việc này tôi đã xin các hộ dân rồi”, ông Thanh phân trần.

{keywords}
Sau khi sự việc được phanh phui, một số hộ dân đã được nhận tiền

Chủ tịch UBND xã Sơn Bình Cù Xuân Điền xác nhận: Việc lấy tiền của dự án 135 hỗ trợ các hộ nghèo và cận nghèo mua bò đi xây dựng nông thôn mới xảy ra ở nhiều xóm.

Theo ông Điền, ngay khi người dân xóm 5 tố giác, xã đi kiểm tra thì phát hiện sự việc diễn ra ở nhiều xóm khác nữa.

Cụ thể ở xóm 1, 2, 3, 5 và 6. Tổng số tiền các trưởng xóm lấy để xây nông thôn mới là 280 triệu đồng.

“Khi chúng tôi đi kiểm tra, nhiều trưởng xóm nói là dân tự hiến, hoặc cho xóm vay tạm để làm nông thôn mới. Huyện và xã đã chỉ đạo họp dân, hộ dân nào yêu cầu trả lại tiền thì sẽ trả lại”, ông Điền nói.

Kết bất ngờ vụ cán bộ thôn xây nhà tiền tỷ vẫn lọt hộ nghèo

Kết bất ngờ vụ cán bộ thôn xây nhà tiền tỷ vẫn lọt hộ nghèo

Liên quan tới vụ việc “Cán bộ thôn xây nhà tiền tỷ vẫn thuộc trong diện hộ nghèo”, UBND huyện Tĩnh Gia đã có báo cáo gửi Sở LĐ-TB-XH.

Cán bộ thôn xây nhà tiền tỷ vẫn trong diện hộ nghèo

Cán bộ thôn xây nhà tiền tỷ vẫn trong diện hộ nghèo

Có 7 gia đình khá giả, là cán bộ thôn ở Bắc Yến (xã Hải Yến, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) nhưng vẫn được đưa vào danh sách hộ nghèo.

Huyện nghèo xây cổng chào tiền tỷ

Huyện nghèo xây cổng chào tiền tỷ

Là huyện miền núi có hơn 18% hộ nghèo nhưng huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) vẫn quyết định chi hơn 1,1 tỷ đồng để dựng cổng chào hoành tráng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập.

Xã nghèo nợ cả chục tỷ sau khi đạt 'nông thôn mới'

Xã nghèo nợ cả chục tỷ sau khi đạt 'nông thôn mới'

Sau khi đã đạt chuẩn NTM các xã này lại phải gánh một khoản nợ “khổng lồ” lên tới cả chục tỷ đồng.

Giám sát không biết dê cho người nghèo lạc nhà bí thư

Giám sát không biết dê cho người nghèo lạc nhà bí thư

Đi giám sát mà dê cấp cho người nghèo đi lạc vào nhà bí thư lại không biết, tiền cho người nghèo lại chia hết cho cán bộ xã cũng không biết, thì rất gay, ĐB Nguyễn Bá Thuyền nêu.

Thiện Lương