- Tại họp báo Chính phủ chiều tối nay, trả lời về dự án Sào Khê ở Ninh Bình đội vốn 36 lần, từ 72 lên đến gần 2.600 tỷ đồng, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Lê Quang Mạnh cho biết, đây là dự án rất được dư luận quan tâm.

Theo Thứ trưởng Lê Quang Mạnh, ngay sau khi dư luận phản ánh, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã trả lời về việc tăng vốn này. Đây là dự án đầu tư được kéo dài. Nguyên nhân tăng vốn do thay đổi mục tiêu, nhiệm vụ.

{keywords}
Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Lê Quang Mạnh

“Quá trình thực hiện dự án, các cơ quan liên quan đã tiến hành thanh tra. Đơn cử như Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước đã vào cuộc và có báo cáo, kết luận”, Thứ trưởng nói.

Bộ KH-ĐT đã yêu cầu UBND tỉnh báo cáo chi tiết đầy đủ về dự án. “Trên cơ sở báo cáo chi tiết đó, chúng tôi sẽ xem xét có tiến hành thanh tra hay không”, ông Mạnh thông tin.

Trước đó, báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước trước QH vào chiều 21/5, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nêu trường hợp cá biệt của dự án nạo vét, xây kè, bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê, tỉnh Ninh Bình điều chỉnh giá trị tăng 36 lần (từ 72 tỷ đồng lên 2.595 tỷ đồng).

Trả lời báo chí sau đó, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh cho biết, nguyên nhân đội vốn là do khảo sát không kỹ, ban đầu nghĩ đơn giản là dự án quy mô nhỏ. Thêm vào đó, tâm lý ban đầu là làm sao để dự án được xếp vào danh mục. Nhưng khi vào làm lại muốn làm "đến nơi đến chốn", cho nên dự án nở dần ra. Bà cũng giải thích rõ thực trạng này lỗi là câu chuyện cơ chế và chuyện dự án đội vốn không chỉ riêng của Sào Khê mà là tình hình chung của nhiều dự án khác.

Bí thư Ninh Bình: Cơ chế làm dự án Sào Khê 72 tỷ nở thành 2.595 tỷ

Bí thư Ninh Bình: Cơ chế làm dự án Sào Khê 72 tỷ nở thành 2.595 tỷ

Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh cho rằng lỗi chính khiến dự án Sào Khê đội vốn từ 72 tỷ lên 2.595 tỷ đồng là do cơ chế.

Dự án 72 tỷ thành gần 2.600 tỷ: Khó tìm ‘bột nở’ từ chuột thành voi

Dự án 72 tỷ thành gần 2.600 tỷ: Khó tìm ‘bột nở’ từ chuột thành voi

Liên quan dự án đội vốn từ 72 tỷ lên gần 2.600 tỷ đồng, ĐBQH nói, cả thế giới khó tìm ra ‘bột nở’ nào biến con chuột nhắt thành voi như vậy.

Vì sao hai tuyến metro của TP.HCM đội vốn 44.000 tỷ?

Vì sao hai tuyến metro của TP.HCM đội vốn 44.000 tỷ?

TPHCM vừa báo cáo gửi Chính phủ về những vướng mắc khiến tuyến metro Bến Thành- Suối Tiên và Bến Thành- Tham Lương đội vốn 44.000 tỷ đồng.

Thanh tra dự án cấp nước Vũng Áng đội vốn 2.550 tỷ

Thanh tra dự án cấp nước Vũng Áng đội vốn 2.550 tỷ

Thanh tra Chính phủ sẽ làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh, công bố quyết định thanh tra việc đội vốn 2.550 tỷ tại Dự án cung cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng.

Đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội đội vốn gần 400 triệu euro

Đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội đội vốn gần 400 triệu euro

Tổng mức đầu tư dự án là 1.176 triệu euro, tăng gần 400 triệu euro.

Thu Hằng - Thuý Hạnh