- Tháng 11/2014, chợ đêm Long Biên đã được tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ Conde Nast Treveller bình chọn là 1 trong 7 khu chợ trời thú vị nhất thế giới. Tuy nhiên, theo quy hoạch mới của Bộ Công Thương, khu chợ này sẽ bị xóa bỏ, di dời.

Theo đề án quy hoạch mới đây của Bộ Công Thương, Hà Nội sẽ xây thêm 3 chợ đầu mối nông sản, đồng thời xóa bỏ, di dời chợ đầu mối phía nam (quận Hoàng Mai) và chợ Long Biên (quận Ba Đình).

Chợ đầu mối Long Biên nằm trên địa bàn phường Phúc Xá, quận Ba Đình, đã tồn tại hơn 20 năm, với hơn 1000 hộ kinh doanh luôn tấp nập từ 10 giờ đêm đến 3 giờ sáng bất kể thời tiết.

Chợ Long Biên không chỉ là nơi tập kết rau quả, nông sản, thủy hải sản từ khắp các tỉnh thành trên cả nước mà cả nước ngoài, chủ yếu là hoa quả nhập khẩu từ Trung Quốc.

{keywords}
Nằm dưới chân cầu Long Biên, chợ đầu mối Long Biên có diện tích 27.148 m2, đã đi vào hoạt động hợn 20 năm nay. 

{keywords}
Hàng ngày, từ 22 giờ đêm, hàng trăm xe tải các loại chở nông sản, rau quả, thủy hải sản từ khắp các tỉnh thành về chợ đêm Long Biên.

{keywords}
Hàng hóa hầu hết bán sỉ.

{keywords}
Hàng trăm người sống bằng nghề vận chuyển, bốc xếp tại khu chợ này.

{keywords}
Hoa quả, nông sản được phân phối cho những người bán lẻ khắp khu vực Hà Nội.

{keywords}
Thu nhập bình quân của nhân công bốc xếp từ 200 đến 300 ngàn đồng một đêm.

{keywords}
Không ít hoa quả có nguồn gốc từ Trung Quốc.

{keywords}
 

{keywords}

Mật độ xe cộ đông nên ùn tắc luôn xảy ra trong khu chợ đêm.

{keywords}
Khá nhiều phụ nữ sinh sống bằng nghề vận chuyển, bốc xếp tại khu chợ.

{keywords}
Thủy, hải sản thường được đóng trong thùng xốp kín, chuyên chở bằng xe đông lạnh.

{keywords}
Nho được đóng trong những thùng xốp bên ngoài in chữ Trung Quốc được thương lái bày bán cho những người bán lẻ.

{keywords}
Thương lái phân loại mận ngay tại chợ.

{keywords}
Mắc võng nằm chờ các chuyến hàng đến sáng hôm sau.


Lê Anh Dũng