- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng  cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc TQ xây dựng và đưa vào sử dụng rạp chiếu phim trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

 

 

{keywords}
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Trần Thường

Bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

“Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hoạt động nói trên của phía Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm luật pháp quốc tế và không thể làm thay đổi được chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này.

Việt Nam phản đối và yêu cầu Trung Quốc không để tái diễn các hành động tương tự”.

Trước đó, truyền hình TQ CCTV đưa tin, rạp chiếu phim mang tên Ngân Long trên đảo Phú Lâm đã chiếu phim lần đầu tiên hôm thứ bảy. 

Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Những năm gần đây, TQ đã xây dựng và lắp đặt trái phép nhiều cơ sở, trang thiết bị quân sự trên đảo này.

 

Cử tri bất bình TQ bố trí vũ khí ở Hoàng Sa

Cử tri bất bình TQ bố trí vũ khí ở Hoàng Sa

Cử tri cả nước lo lắng, bất bình TQ bố trí vũ khí, quân đội tại các đảo, bãi đá thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

Người phát ngôn nói về khu trục Mỹ ở gần Hoàng Sa

Người phát ngôn nói về khu trục Mỹ ở gần Hoàng Sa

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình trả lời về phản ứng của VN trước hoạt động của tàu khu trục Hoa Kỳ USS Decatur tại khu vực lân cận quần đảo Hoàng Sa.

TQ quân sự hóa bất hợp pháp các đảo ở Hoàng Sa, Trường Sa

TQ quân sự hóa bất hợp pháp các đảo ở Hoàng Sa, Trường Sa

Mọi việc làm của nước ngoài tại 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không có sự cho phép của Việt Nam là hoàn toàn bất hợp pháp.

Đội tàu thép của ngư dân thẳng tiến Hoàng Sa

Đội tàu thép của ngư dân thẳng tiến Hoàng Sa

Đội tàu đánh bắt của ngư dân Tam Giang, Tam Quang, Tam Hải… huyện Núi Thành (Quảng Nam) đồng loạt xuất bến thẳng tiến Hoàng Sa.

Vượt nửa vòng trái đất tặng huyện Hoàng Sa bản đồ quý

Vượt nửa vòng trái đất tặng huyện Hoàng Sa bản đồ quý

Tấm bản đồ do Hoàng đế Napoleon yêu cầu Viện trưởng Viện địa lý Hoàng gia (Pháp) vẽ năm 1827 vừa được trao tặng cho UBND huyện Hoàng Sa (Đà Nẵng).

Thái An - Thùy Vân