- 72 liệt sĩ hy sinh trong trận đánh vào căn cứ sân bay Biên Hòa - Tết Mậu Thân 1968 vừa được tổ chức truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai.

{keywords}

Hôm nay, tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ truy điệu, an táng 72 liệt sĩ hy sinh khi tham gia trận đánh vào sân bay Biên Hòa trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968

{keywords}

Trưởng ban tuyên giáo Trung Ương Võ Văn Thưởng dâng hương, tiễn đưa 72 liệt sĩ về với đất mẹ.

{keywords}

72 liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5 thuộc Sư đoàn Bộ binh 5 và Đại đội đặc công Biên Hòa

{keywords}

Các liệt sĩ được phát hiện trong hố chôn tập thể tại khu vực vườn tràm trên hướng Đông sân bay Biên Hòa vào ngày 13/4 với sự trợ giúp từ các đồng đội và 2 cựu binh Mỹ từng tham chiến.

{keywords}

Trận đánh vào căn cứ sân bay Biên Hòa rạng sáng 31/1/1968, nhiều chiến sĩ đã chiến đấu anh dũng, hi sinh với mục tiêu vô hiệu hóa sân bay, phá hủy căn cứ hậu cần kỹ thuật và máy bay, tiêu diệt sinh lực đối phương.

{keywords}

Do thời gian quá lâu, xương cốt liệt sĩ gần như phân hủy mục nát, lẫn lộn vào nhau, cơ quan chức năng đã tổ chức an táng các liệt sĩ vào một ngôi mộ chung tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai ở phường Tân Biên, TP Biên Hòa.

Thủ tướng viếng các anh hùng liệt sỹ ở Quảng Trị

Thủ tướng viếng các anh hùng liệt sỹ ở Quảng Trị

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa, dâng hương, viếng các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9, Thành cổ Quảng Trị.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tìm kiếm hài cốt liệt sỹ

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tìm kiếm hài cốt liệt sỹ

Bộ LĐ-TB-XH và Bộ TT&TT đang bàn triển khai đẩy mạnh ứng dụng CNTT để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Quy tập 9.782 hài cốt liệt sỹ

Quy tập 9.782 hài cốt liệt sỹ

Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị đã tổ chức quy tập được 9.782 hài cốt liệt sỹ, thực hiện tốt các chính sách thương binh, liệt sĩ diện tồn đọng cho hàng ngàn thương binh, bệnh binh, liệt sĩ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm liệt sỹ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm liệt sỹ

Sau khi đặt vòng hoa tưởng niệm, đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thạch Quý