Bệnh viện Hữu nghị hôm nay tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2). Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng đến dự và phát biểu. 

Tại buổi lễ, ông Võ Văn Thưởng chúc mừng tập thể lãnh đạo cùng các y bác sĩ và các cán bộ công nhân viên của bệnh viện nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ nêu rõ, là một trong những bệnh viện ra đời sớm, trong gần 60 năm xây dựng, phát triển, bệnh viện đã đạt được những dấu ấn rất đáng tự hào trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

Đặc biệt trong 10 năm gần đây, bệnh viện đã có những bước tiến rất quan trọng.

{keywords}

Ông Võ Văn Thưởng tặng hoa chúc mừng cán bộ, thầy thuốc, nhân viên y tế bệnh viện Hữu nghị

Bệnh viện luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cán bộ lãnh đạo trung ương, cao cấp của Đảng, Nhà nước và các tỉnh thành khu vực phía Bắc; chăm sóc sức khoẻ nhân dân....

Sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đã từng bước nâng cao uy tín của bệnh viện và niềm tin đối với nhân dân. 

Ông Võ Văn Thưởng mong rằng thời gian tới, các cá nhân cũng như tập thể bệnh viện Hữu nghị sẽ tiếp tục phát huy, nhân rộng những kết quả và thành tích đã đạt. Đời sống kinh tế đất nước ngày càng phát triển, đời sống của người dân cũng tiến bộ hơn, cùng đó là nhu cầu khám chữa bệnh cũng ngày càng cao, đòi hỏi sự nỗ lực cao hơn của đội ngũ y, bác sĩ. 

Chính vì vậy, thời gian tới, bệnh viện cần tiếp tục vươn lên để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Đảng, Nhà nước, xã hội đối với ngành y tế nói chung và với bệnh viện nói riêng. Người dân được khám và điều trị bệnh trong điều kiện tốt nhất với chi phí rẻ nhất...

Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, đến nay bệnh viện Hữu nghị có hơn 840 giường bệnh, 32 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, 10 phòng chức năng và gần 800 cán bộ, nhân viên trong đó có hơn 200 bác sĩ, dược sĩ có trình độ cao cùng hệ thống trang thiết bị tương đối đồng bộ, hiện đại. 

{keywords}

Ông Võ Văn Thưởng trao huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước cho PGS.TS Lê Văn Thạch, nguyên Giám đốc bệnh viện Hữu nghị

Bệnh viện đã tích cực ứng dụng, triển khai nhiều kỹ thuật mới, tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị như: Tiến hành chụp, nong và đặt stent động mạch vành; can thiệp động mạch chủ, động mạch não; mổ tim hở, phẫu thuật nội soi...

Bệnh viện Hữu nghị là một trong ba bệnh viện đầu tiên của Việt Nam pha chế tập trung hóa chất điều trị ung thư đảm bảo kỹ thuật, chất lượng và độ an toàn cao. Đây cũng là bệnh viện đầu tiên được Bộ Y tế công nhận là bệnh viện không phim với hệ thống lưu trữ và chuyển tải hình ảnh nâng cao hiệu quả cho các bác sĩ theo dõi, hội chẩn, chẩn đoán bệnh, góp phần tiết kiệm và giảm ô nhiễm môi trường.

Thời gian tới, bệnh viện tiếp tục mở rộng quy mô giường bệnh, củng cố và nâng cao uy tín về chuyên môn, kỹ thuật để xứng đáng là một trong những cơ sở y tế đặc biệt về chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi...

Nhân dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ đã trao huân chương Lao động hạng nhì cho PGS.TS Lê Văn Thạch, nguyên Giám đốc bệnh viện. Đồng thời, 10 cá nhân của bệnh viện được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

(Theo TTXVN)