Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 vừa tổ chức triển khai quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ.

Sáng 2/5, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm Đại tá Đỗ Văn Bảnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 giữ chức vụ Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7.

{keywords}
 

Chúc mừng Đại tá Đỗ Văn Bảnh được giao nhiệm vụ mới, Trung tướng Phạm Văn Dỹ mong muốn Đại tá Đỗ Văn Bảnh luôn giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được; tiếp tục cống hiến tài năng, trí tuệ, lãnh đạo, chỉ đạo Cục Chính trị Quân khu 7 làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu trong công tác chỉ đạo các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang Quân khu.

Chiều cùng ngày, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chủ nhiệm Chính trị Quân khu. Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua nội dung biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 giữa Thiếu tướng Nguyễn Gia Hòa (nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân khu) và Đại tá Đỗ Văn Bảnh, Chủ nhiệm chính trị Quân khu để Thiếu tướng Nguyễn Gia Hòa về hưu theo chế độ.

Xây dựng Quân đội 'tinh, gọn, mạnh, linh hoạt', sức chiến đấu ngày càng cao

Xây dựng Quân đội 'tinh, gọn, mạnh, linh hoạt', sức chiến đấu ngày càng cao

Mục tiêu, phương hướng tổ chức lực lượng Quân đội đến năm 2021 là “tinh, gọn, mạnh, linh hoạt”, có sức mạnh tổng hợp, sức chiến đấu ngày càng cao.

Thiếu tá quân đội nhặt được bọc tiền, tìm người đánh rơi

Thiếu tá quân đội nhặt được bọc tiền, tìm người đánh rơi

Trên đường đi công tác, Thiếu tá quân đội ở Đồng Tháp nhặt được 10 triệu đồng liền đem đến công an nhờ trả lại cho người bị đánh rơi.

Tổng bí thư: Quân đội không được để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Tổng bí thư: Quân đội không được để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2017 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Quân đội không làm kinh tế đơn thuần nhưng vẫn làm kinh tế quốc phòng

Quân đội không làm kinh tế đơn thuần nhưng vẫn làm kinh tế quốc phòng

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói quân đội không làm kinh tế đơn thuần nhưng vẫn làm kinh tế quốc phòng. 

Theo VGP