- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TP.HCM: Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Văn Khoa, để nghỉ công tác vì lý do sức khỏe.

Trước đó, tại kỳ họp bất thường HĐND TP khóa 9 các đại biểu đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch đối với ông Lê Văn Khoa.

Ông Lê Văn Khoa sinh năm 1961, quê Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông là cử nhân luật, cử nhân hành chính, cử nhân lý luận chính trị. Ông từng làm Chủ tịch UBND quận 5. Sau đó làm Phó giám đốc, rồi Giám đốc Sở Công thương.

Tại kỳ họp thứ 20 HĐND TP khóa 8 (giữa tháng 12/2015), ông Khoa được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM phụ trách mảng đô thị.

Bạc Liêu: Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phan Như Nguyện, để nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, tại kỳ họp bất thường HĐND tỉnh kỳ họp thứ 6 đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phan Như Nguyện, điều động phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Bạc Liêu.

Miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa

Miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa

HĐND TP.HCM đã biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch TP đối với ông Lê Văn Khoa.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa xin từ chức

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa xin từ chức

Vì lý do sức khỏe, ông Lê Văn Khoa xin thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Bầu bổ sung Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu

Bầu bổ sung Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu

Tỉnh Bạc Liêu miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Phó chủ tịch UBND; tờ trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh; bầu bổ sung Phó chủ tịch HĐND tỉnh.

PV