Thủ tướng vừa phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhân sự mới của 4 tỉnh

Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm nhân sự mới

Cụ thể, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Thái Thanh Quý, ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

{keywords}

Ông Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Thái Thanh Quý (bên trái)

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Đường, để nghỉ hưu theo quy định.

Trước đó, sáng 1/10, HĐND tỉnh Nghệ An đã bỏ phiếu bầu ông Thái Thanh Quý giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Quý sinh năm 1976, quê quán huyện Yên Thành. Ông là thạc sỹ kinh tế, trình độ chính trị cao cấp.

Ủy viên dự khuyết TƯ Thái Thanh Quý làm Chủ tịch Nghệ An

Ủy viên dự khuyết TƯ Thái Thanh Quý làm Chủ tịch Nghệ An

Với số phiếu bầu tuyệt đối 86/86, ông Thái Thanh Quý được HĐND tỉnh Nghệ An bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tổng bí thư làm Chủ tịch nước: Không phải vì nhất thể hoá, đây là tình huống

Tổng bí thư làm Chủ tịch nước: Không phải vì nhất thể hoá, đây là tình huống

Tổng bí thư khẳng định, việc TƯ giới thiệu Tổng bí thư để QH bầu làm Chủ tịch nước không phải vì nhất thể hoá, đây là tình huống.

Kon Tum có nữ Phó giám đốc Công an

Kon Tum có nữ Phó giám đốc Công an

Công an tỉnh Kon Tum vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Các khóa sau, Trung ương có giới thiệu Tổng bí thư làm Chủ tịch nước?

Các khóa sau, Trung ương có giới thiệu Tổng bí thư làm Chủ tịch nước?

Các nhiệm kỳ tới như thế nào là do BCH TƯ, QH quyết định việc Tổng bí thư có đồng thời là Chủ tịch nước hay không.

Theo VGP