- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa giao TP Đà Nẵng nghiên cứu bổ sung quy hoạch dự án hầm chui vượt sông Hàn trước khi trình Chính phủ xem xét.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết, trong buổi làm việc với lãnh đạo TP ngày 6/3 vừa qua, Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng làm lại quy hoạch hệ thống cầu qua sông Hàn. 

“Các bộ sẽ cập nhật thêm cái đó vào hệ thống quy hoạch của TP Đà Nẵng, sau đó sẽ phân tích xem xét rồi Thủ tướng mới có kết luận”, ông Thơ cho biết.

{keywords}
Thủ tướng giao Đà Nẵng làm lại quy hoạch hệ thống cầu, bổ sung trước khi trình Chính phủ xem xét dự án hầm chui

Chủ tịch Đà Nẵng khẳng định, Thủ tướng chưa có kết luận dừng hay không dừng dự án. 

“Bây giờ theo thủ tục là phải bổ sung vào trong quy hoạch cái đã, sau đó Thủ tướng sẽ giao cho các bộ phân tích, đánh giá”, ông Thơ nói.

Trước đó, TP Đà Nẵng thống nhất làm hầm chui qua sông Hàn quy mô 6 làn xe. Hầm chui dự kiến khởi công năm 2018 với chi phí khoảng 4.700 tỷ đồng.

Lãnh đạo TP cho hay, nguồn vốn xây hầm có một phần từ ngân sách TP. Ngoài ra, TP còn huy động vốn từ nguồn quỹ đất, và có thể một phần vốn vay.

Dự án này từ lúc có kế hoạch triển khai đã nhận được nhiều ý kiến phản biện của các nhà chuyên môn, các lãnh đạo về hưu.

Đà Nẵng quyết xây hầm chui vượt sông Hàn

Đà Nẵng quyết xây hầm chui vượt sông Hàn

Sau thời gian dài trưng cầu các ý tưởng, TP Đà Nẵng đã thống nhất chi tiền xây hầm chui vượt sông Hàn.

Đà Nẵng quyết chi 4.700 tỷ làm hầm chui qua sông Hàn

Đà Nẵng quyết chi 4.700 tỷ làm hầm chui qua sông Hàn

TP Đà Nẵng thống nhất làm hầm chui qua sông Hàn quy mô 6 làn xe. Hầm chui dự kiến khởi công năm 2018 với chi phí khoảng 4.700 tỷ đồng.

Cao Thái