Thiếu tướng Nguyễn Hữu Vị, tên thường gọi: Tám Vị (SN 1929; quê xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre từ trần hồi 0h25 ngày 12/12/2018.

Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười được an táng tại quê nhà

Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Quân khu 9; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre; và gia đình thương tiếc báo tin:

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Vị (tên thường gọi: Tám Vị), sinh năm 1929; quê quán: xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; trú quán: xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre; Anh hùng LLVTND; nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre, Quân khu 9, đã nghỉ hưu; Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Quân công hạng Nhì; Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy chương Quân kỳ quyết thắng; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Ông đã từ trần hồi 0h25 ngày 12/12/2018.

Lễ viếng từ 13h00 ngày 12/12/2018 tại hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre. Lễ truy điệu hồi 10h00 ngày 15/12/2018. Di quan lúc 13h00 ngày 15/12/2018. An táng tại Nghĩa trang tỉnh Bến Tre.

Con trai Chủ tịch nước Trần Đại Quang chia sẻ tâm nguyện của cha

Con trai Chủ tịch nước Trần Đại Quang chia sẻ tâm nguyện của cha

Tâm nguyện của cha tôi là suốt đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng và dân tộc, con trai của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói.

Lễ tang cấp Nhà nước nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Trân

Lễ tang cấp Nhà nước nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Trân

Lễ tang ông Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội với nghi thức cấp Nhà nước diễn ra sáng nay. 

Cựu binh đội nắng đi bộ 4 tiếng đến viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Cựu binh đội nắng đi bộ 4 tiếng đến viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Người cựu binh 71 tuổi từ Hải Dương bắt xe khách lên Hà Nội rồi đi bộ hơn 4 tiếng về Thanh Trì thắp nén hương tưởng nhớ nguyên Tổng bí thư.

Theo CAND