- “Phải tăng cường sức đề kháng cho thanh niên trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội, tránh tình trạng nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”, Tổng bí thư nói.

Lễ khai mạc chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 11 diễn ra sáng nay tại Hà Nội.

Tới dự có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo Đoàn các thời kỳ, các bộ trưởng, lãnh đạo các địa phương...

{keywords}
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với các đại biểu 

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hay, những năm gần đây, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có nhiều tiến bộ trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được kết quả toàn diện.

Đoàn đã có nhiều cố gắng trong định hướng tư tưởng cho thanh niên trước những vấn đề mới, phức tạp, tích cực tham gia giải quyết những khó khăn đột xuất nảy sinh như khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Ý thức chính trị của đoàn viên được nâng lên, đội ngũ cán bộ Đoàn được chuẩn hóa, trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của  Đảng, chính quyền.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ ra một số bất cập như hiện nay xã hội không khỏi băn khoăn trước một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

“Thậm chí một số ít thanh niên bị các thế lực thù địch lôi kéo đã có những việc làm đi ngược lại bản chất truyền thống vẻ vang của Đoàn và trái với mục tiêu, lý tưởng của cách mang, của Đảng và của dân tộc”, Tổng bí thư nói.

Ngoài ra, một số hoạt động còn nặng về bề nổi, dàn trải và hình thức, một số phong trào chỉ thu hút được thanh niên tiên tiến tham gia, kết quả thiếu tính bền vững.

{keywords}
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng bí thư cho rằng, thanh niên Việt Nam đã và đang chứng tỏ vai trò là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, do chưa từng trải, thiếu kinh nghiệm sống nên thanh niên cũng là đối tượng thường bị các thế lực xấu tiếp cận, lôi kéo kích động.

Phải làm chủ nước nhà một cách xứng đáng nhất

Gợi mở một số vấn đề, Tổng bí thư nói, giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ vừa là nhiệm vụ cấp thiết trước mắt thường xuyên, vừa là nhiệm vụ cơ bản chiến lược lâu dài. Việc này đòi hỏi có sự quan tâm đầu tư thoả đáng, đầu tư cho giáo dục, trong đó có giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ.

Thanh niên Việt Nam phải biết yêu thương, quý trọng con người, sống có nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, sẻ chia, nhân ái, tinh thần dũng cảm bảo vệ cái đúng, đấu tranh chống cái xấu, cái ác, cản trở sự phát triển.

Để làm tốt nhiệm vụ trên, Tổng bí thư cho hay, Đoàn phải đề cao trách nhiệm, nêu gương của cán bộ đoàn chủ chốt các cấp, tự giác học trước, làm trước, nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, rèn luyện tác phong lề lối công tác.

“Đoàn cần định hướng giáo dục thanh niên giữ bản lĩnh cách mạng, có ý thức nhạy bén chính trị. Tích cực đấu tranh phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, tăng cường sức đề kháng cho thanh niên trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội, tránh tình trạng nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

{keywords}
Các đại biểu dự đại hội

Tổng bí thư cho rằng, là tuổi trẻ, cán bộ Đoàn phải có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ, không ngừng tu dưỡng bản thân về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, thực sự là người bạn gần gũi của thanh niên, không kiêu căng tự mãn, xa rời thanh niên, xa rời thực tiễn.

“Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự là tấm gương trong sáng, là môi trường thử thách nghĩa tình để cán bộ Đoàn rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tạo nguồn cán bộ trẻ chất lượng cho Đảng”, Tổng bí thư nói.

Cho hay một trong những nhiệm vụ quan trọng của ĐH Đoàn lần này là bầu BCH TƯ Đoàn khoá mới, Tổng bí thư đề nghị các đại biểu sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực công tác tốt.

“Chúng ta phải tin tưởng vào thanh niên, mạnh dạn giao nhiệm vụ cho thanh niên và tạo điều kiện thuận lợi cổ vũ thanh niên học tập rèn luyện, phấn đấu trưởng thành, đóng góp cho đất nước.

Thanh niên là người chủ tương lai, là rường cột nước nhà, nhất định các đồng chí phải làm chủ nước nhà một cách xứng đáng nhất”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Chén ngọc vẽ vàng tặng Đại hội Đoàn toàn quốc

Chén ngọc vẽ vàng tặng Đại hội Đoàn toàn quốc

Một chén ngọc vẽ vàng dành tặng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 11 là tác phẩm nghệ thuật, hàm chứa những thông điệp ý nghĩa.

Thông qua quy chế bầu cử Đại hội Đoàn lần thứ 11

Thông qua quy chế bầu cử Đại hội Đoàn lần thứ 11

Trong phiên họp trù bị sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 11 đã thông qua quy chế bầu cử của Đại hội.

Bộ trưởng Nội vụ: Học để làm chủ chứ không phải làm thuê

Bộ trưởng Nội vụ: Học để làm chủ chứ không phải làm thuê

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho hay, chúng ta cần học để khởi nghiệp, để làm chủ chứ không phải học để làm thuê.

Đã bị khởi tố có thể khai trừ Đảng bất kỳ lúc nào

Đã bị khởi tố có thể khai trừ Đảng bất kỳ lúc nào

Khi đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng để điều tra, xét xử, tổ chức đảng có thể ra quyết định xử lý kỷ luật bất cứ lúc nào.

Khai trừ Đảng nếu bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Khai trừ Đảng nếu bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Đảng viên sẽ bị khai trừ nếu đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", "xã hội dân sự", "đa nguyên, đa đảng", bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo.

Ông Đinh La Thăng: Từ kỷ luật đến khởi tố hình sự

Ông Đinh La Thăng: Từ kỷ luật đến khởi tố hình sự

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng. 

Hương Quỳnh - Trần Thường