- Từng nơi gắn bó với tuổi thơ, cuộc đời của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười ở quê nhà xã Đông Mỹ (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đều được người dân trân trọng, bảo vệ. 

Lễ viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười trong mắt chú họ, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thọ Chân

XEM CLIP:

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười tên thật là Nguyễn Duy Cống, sinh ngày 2/2/1917, tại làng Đông Phù, xã Đông Mỹ. Ông sớm giác ngộ cách mạng, năm 1936, khi 19 tuổi, ông hoạt động trong phong trào Mặt trận bình dân và gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1939.

Những ngày này, ngôi nhà cấp 4 đơn sơ nơi nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười từng sinh sống có nhiều người đến thăm và tìm hiểu.

Ông Nguyễn Duy Yên (cháu ruột của nguyên Tổng bí thư) cho biết, ngôi nhà này vẫn giữ được gần như nguyên trạng so với ban đầu, chỉ tu sửa lại những chỗ bị hỏng nặng như tường, mái...

{keywords}
Căn nhà cấp 4 đơn sơ của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười ở xã Đông Mỹ

Bí thư xã Đông Mỹ Lê Tuấn Minh cho biết, dấu ấn của nguyên Tổng bí thư còn hiện diện ở nhiều nơi trong xã như nhà ông Nguyễn Hữu Bằng (thôn 2) - nơi nguyên Tổng bí thư được kết nạp Đảng.

Chùa Hưng Long, ngôi chùa hơn 1.000 năm tuổi là nơi nguyên Tổng bí thư sinh hoạt Đảng và hoạt động cách mạng.

Nhà thờ họ Nguyễn Duy, vào những năm 1939-1941 có căn hầm bí mật - địa điểm hoạt động của Xứ ủy Bắc Kỳ, nơi nuôi giấu cán bộ cách mạng, cất giấu vũ khí, tài liệu, họp bàn phong trào kháng chiến…

{keywords}

 
{keywords}
Ngôi nhà nơi nguyên Tổng bí thư sinh ra và lớn lên
{keywords}
 
{keywords}
 Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười thắp hương bàn thờ gia tiên trong một dịp Tết. Ảnh: Tư liệu UBND xã Đông Mỹ
{keywords}
Là người được nguyên Tổng bí thư giao phó trông nom nhà cửa, ông Yên kể: Bác tôi yêu cầu phải giữ nguyên căn nhà, mấy năm trước cũng có nhiều người muốn sửa sang lại nhưng ông nhất quyết không đồng ý
{keywords}
Chân dung nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười và ảnh chụp cùng con cháu được treo trên tường nhà
{keywords}
 
{keywords}
Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười chụp ảnh cùng gia đình người cháu ruột
{keywords}
Trong nhà có trưng bày bức tượng của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười. Theo ông Nguyễn Duy Yên, gia đình được tặng 3 bức tượng, một bức được để lại ở nhà tại xã Đông Mỹ
{keywords}
Nhà thờ họ Nguyễn Duy là nơi hoạt động cách mạng của nhân dân Đông Mỹ khi còn chiến tranh, đã được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp TP năm 2011
{keywords}
Nhà ông Nguyễn Hữu Bằng (thôn 2, Đông Mỹ) nơi nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười được kết nạp Đảng
{keywords}
Chùa Hưng Long, nơi hoạt động cách mạng và sinh hoạt Đảng của nguyên Tổng bí thư. Ngôi chùa được tu sửa nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp TP
{keywords}
Cổng tam quan dẫn vào chùa
{keywords}
Cây đa do nguyên Tổng bí thư trồng trong khuôn viên UBND xã, được nhân dân trân trọng, bảo vệ
{keywords}
Hình ảnh nguyên Tổng bí thư trồng cây đa năm 1996
{keywords}
Hơn 20 năm, cây đa đã tỏa bóng phủ một góc lớn sân UBND xã

 

Lặng bóng ngôi nhà 50 năm gắn bó với nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Lặng bóng ngôi nhà 50 năm gắn bó với nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Ngôi nhà số 11 Phạm Đình Hổ (Hà Nội), nơi nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười sống hơn nửa thế kỷ, tĩnh lặng trong chiều thu, sau khi ông ra đi mãi mãi.

Quê nhà chuẩn bị lễ Quốc tang nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Quê nhà chuẩn bị lễ Quốc tang nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Công tác chuẩn bị cho lễ Quốc tang nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười tại quê nhà, xã Đông Mỹ (Thanh Trì, Hà Nội) được chuẩn bị gấp rút.

Hình ảnh nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về quê phát biểu 22 phút

Hình ảnh nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về quê phát biểu 22 phút

Dù đảm nhiệm công tác nào, nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười vẫn luôn dõi theo những bước phát triển của quê hương Đông Mỹ.

Ngôi nhà đơn sơ của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười ở ngoại thành Hà Nội

Ngôi nhà đơn sơ của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười ở ngoại thành Hà Nội

Ngôi nhà cấp 4 của nguyên Tổng bí thư ở Thanh Trì (Hà Nội) xung quanh có nhiều cây xanh tỏa bóng mát, sân lát gạch đỏ giản dị.

Trần Thường - Hồng Nhì