Tối 15/7, Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến thăm gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao nhân dịp gia đình ông hiến tặng nhân dân và Tổ quốc tác phẩm “Tiến quân ca”.

Cũng dịp này, cố nhạc sĩ được truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho cố nhạc sĩ Văn Cao.

Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ: Những tác phẩm của cố nhạc sĩ Văn Cao, đặc biệt là “Tiến quân ca” mỗi khi cất lên đã trở thành lời hiệu triệu và khơi dậy tinh thần đoàn kết đối với hàng triệu người dân Việt Nam.

Chủ tịch MTTQ khẳng định, tác phẩm sẽ sống mãi cùng dân tộc.

{keywords}

Thay mặt gia đình, bà Nghiêm Thúy Băng, phu nhân cố nhạc sĩ, cảm ơn tình cảm trân trọng của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đối với gia đình. Việc hiến tặng tác phẩm là tâm nguyện của cố nhạc sĩ khi còn sống. Kể từ hôm nay, tác phẩm đã trở thành tài sản chung của toàn thể nhân dân Việt Nam.

Ra đời năm 1944, đến 1946, ca khúc “Tiến quân ca”của cố nhạc sĩ Văn Cao đã được Quốc hội chọn làm Quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, cho đến ngày nay là Quốc ca của nước CHXHCN Việt Nam.

{keywords}

{keywords}

{keywords} 

Ngọc Quang - Ảnh: Hoàng Long