- Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa chỉ định ông Trương Quang Nghĩa giữ chức Bí thư Đảng ủy quân sự TP thay cho ông Nguyễn Xuân Anh.

Chiều qua, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã công bố quyết định chỉ định bổ sung Bí thư Đảng ủy Quân sự TP nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, tân Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự TP nhiệm kỳ 2015-2020 thay ông Nguyễn Xuân Anh.

{keywords}
Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chỉ định ông Trương Quang Nghĩa (trái) giữ chức Bí thư Đảng ủy quân sự TP. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Tại buổi công bố, ông Trương Quang Nghĩa đề nghị Bộ chỉ huy quân sự TP phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, sẵn sàng xử lý các tình huống, bảo đảm an ninh cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Trước đó, ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thay ông Nguyễn Xuân Anh bị kỷ luật cách chức.

Hiện tại, ông Xuân Anh còn giữ một chức vụ quan trọng là Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Thường trực HĐND TP sẽ họp để xem xét chức vụ của ông Xuân Anh.

Xem xét chức vụ Chủ tịch HĐND Đà Nẵng của ông Xuân Anh

Xem xét chức vụ Chủ tịch HĐND Đà Nẵng của ông Xuân Anh

HĐND TP Đà Nẵng đang chờ ý kiến chỉ đạo từ Thành ủy để xem xét chức vụ Chủ tịch HĐND của ông Nguyễn Xuân Anh.

Ông Xuân Anh: Từ Bí thư trẻ nhất đến kỷ luật thôi chức ủy viên TƯ

Ông Xuân Anh: Từ Bí thư trẻ nhất đến kỷ luật thôi chức ủy viên TƯ

Ông Nguyễn Xuân Anh đã bị cách chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, cho thôi chức ủy viên TƯ do những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng.

Cử tri Đà Nẵng đề nghị thu hồi nhà ông Nguyễn Xuân Anh

Cử tri Đà Nẵng đề nghị thu hồi nhà ông Nguyễn Xuân Anh

Cử tri quận Hải Châu đề nghị thu hồi nhà của Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đã nhận từ doanh nghiệp.

Cao Thái