- Tiếp xúc cử tri ở huyện Long Thành (Đồng Nai), ông Võ Văn Thưởng nhận được khá nhiều câu hỏi xung quanh dự án luật Đặc khu, luật An ninh mạng.

Sáng nay, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ cùng tổ đại biểu QH số 1 đơn vị tỉnh Đồng Nai đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Long Thành sau kỳ họp thứ 5, QH khóa 14.

Cử tri huyện Long Thành đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề an sinh, xã hội, giao thông. Cử tri cũng đặc biệt quan tâm đến luật An ninh mạng vừa được QH thông qua và dự thảo luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (luật Đặc khu).

{keywords}
 Ông Võ Văn Thưởng tại buổi tiếp xúc cử tri sáng nay

"Có phải luật an ninh mạng ra đời thì người dân sẽ bị cấm sử dụng Zalo, Facebook hay không?" - một cử tri đặt câu hỏi.

Cử tri cũng bày tỏ lo lắng trước các thông tin về việc sẽ “mất đất” khi thời hạn cho thuê đất lên đến 99 năm.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng nói, luật An ninh mạng vừa được QH thông qua, mong cử tri, các tầng lớp nhân dân yên tâm và khẳng định không ảnh hưởng quyền tự do ngôn luận, quyền bày tỏ ý kiến của người dân.

Theo ông, các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt khi hình thành sẽ góp phần tạo ra một khu vực phát triển mạnh mẽ, mang tính động lực để thúc đẩy các khu vực khác phát triển.

Do đây là một vấn đề mới, phức tạp, chưa có tiền lệ ở nước ta nên việc nghiên cứu để thực hiện là cần thiết, nhất là khi nước ta vẫn đang trong quá trình phát triển. 

Đây cũng là vấn đề QH rất lắng nghe và có tiếp thu để điều chỉnh trong dự thảo luật.

Chủ tịch nước: 'Có phần tử xấu kích động, gây rối ở Bình Thuận, TP.HCM'

Chủ tịch nước: 'Có phần tử xấu kích động, gây rối ở Bình Thuận, TP.HCM'

Chủ tịch nước cho rằng, trong các vụ việc vừa qua, có phần tử xấu lợi dụng người dân không có đủ thông tin để kích động tụ tập, gây rối.

Chủ tịch Quốc hội: 'Đừng để lòng yêu nước bị lợi dụng'

Chủ tịch Quốc hội: 'Đừng để lòng yêu nước bị lợi dụng'

Hôm nay, Đoàn đại biểu QH TP Cần Thơ do Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu có buổi tiếp xúc cử tri tại Quân khu 9.

Thủ tướng: Người dân cần tỉnh táo, tuyệt đối không mất cảnh giác

Thủ tướng: Người dân cần tỉnh táo, tuyệt đối không mất cảnh giác

Thủ tướng trả lời cử tri về tình hình an ninh trật tự thời gian qua ở một số địa phương, về dự thảo luật Đặc khu, luật An ninh mạng.

Gây rối có bàn tay của phần tử phá hoại, không loại trừ yếu tố nước ngoài

Gây rối có bàn tay của phần tử phá hoại, không loại trừ yếu tố nước ngoài

Nói về các vụ gây rối vừa qua, Tổng bí thư khẳng định: Bản chất sâu xa là xuyên tạc sự thật, kích động lòng yêu nước chân chính của nhân dân.

Luật An ninh mạng: Chống Nhà nước thì đương nhiên phải ngăn chặn

Luật An ninh mạng: Chống Nhà nước thì đương nhiên phải ngăn chặn

Nói về luật An ninh mạng, Tổng thư ký QH nhấn mạnh: "Chống lại Nhà nước đương nhiên phải ngăn chặn, đối tượng nào vi phạm phải xử lý".

Quỳnh Như