Ông Nguyễn Long Hải, nguyên Bí thư TƯ Đoàn khóa X, vừa được HĐND tỉnh Lạng Sơn bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021.

Chiều 25/1, HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI đã tiến hành phiên họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) để bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 và tổng kết công tác HĐND tỉnh năm 2017.

{keywords}
Ông Nguyễn Long Hải (trái) nhận hoa chúc mừng


Tham dự kỳ họp có ông Vũ Mạnh Toản, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh. 

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Long Hải - nguyên Bí thư TƯ Đoàn khóa X, đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn với số phiếu 53/58 phiếu (vắng 4 đại biểu có lý do; đạt 91,37%).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Long Hải hứa sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời mong muốn lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ hiệu quả, chí tình trong quá trình công tác tại địa phương.

Trước khi được luân chuyển về công tác tại tỉnh Lạng Sơn, ông Nguyễn Long Hải (SN 1976, quê quán huyện Thanh Thủy, Phú Thọ, tiến sỹ Luật) đã từng giữ chức vụ Bí thư TƯ Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2012 - 2017; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng Đội TƯ.

Trước đó, ngày 21/1, ông Nguyễn Long Hải đã được Ban Bí thư TƯ Đảng chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015-2020.

Bổ nhiệm nhân sự TP.HCM, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Bắc Giang

Bổ nhiệm nhân sự TP.HCM, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Bắc Giang

Lãnh đạo các tỉnh, thành phố: TP.HCM, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Bắc Giang vừa trao các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ.

Bộ Công an bổ nhiệm nhân sự mới

Bộ Công an bổ nhiệm nhân sự mới

Bộ Công an bổ nhiệm chức danh tư pháp Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Hà Nội, Đà Nẵng, Hậu Giang

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Hà Nội, Đà Nẵng, Hậu Giang

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội, Đà Nẵng, UBND tỉnh Hậu Giang vừa trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo Tiền phong