- Chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam là kiên quyết đấu tranh và xử lý những sai phạm, các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, bà Hằng cho biết.

{keywords}

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: TA

Trong cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, trả lời về quan điểm của Việt Nam đối với cuộc chiến chống tham nhũng đang được đẩy mạnh thời gian gần đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói:

“Chủ trương của Đảng, Nhà nước và chính phủ Việt Nam là kiên quyết đấu tranh và xử lý những sai phạm, các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; có các hình thức xử lý nghiêm minh những đối tượng vi phạm pháp luật theo đúng quy định của luật pháp Việt Nam. 

Quan điểm này cũng đã được các lãnh đạo của Việt Nam nhiều lần nêu rõ và báo chí Việt Nam cũng đã đăng tải”.

Tổng bí thư: Lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy

Tổng bí thư: Lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp thứ 12 Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng tổ chức ngày 31/7.



Bí thư Xuân Anh: Chỉ phát hiện tham nhũng vài trăm triệu

Bí thư Xuân Anh: Chỉ phát hiện tham nhũng vài trăm triệu

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cho hay, đến nay, Đà Nẵng mới chỉ phát hiện tham nhũng vài ba trăm triệu, chưa có vụ án lớn.

Kiểm tra việc phát hiện và xử lý tham nhũng tại Yên Bái

Kiểm tra việc phát hiện và xử lý tham nhũng tại Yên Bái

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Yên Bái về việc phát hiện và xử lý tham nhũng.

Thủ tướng: Một bộ phận cán bộ còn để tai tiếng tham nhũng

Thủ tướng: Một bộ phận cán bộ còn để tai tiếng tham nhũng

“Một bộ phận cán bộ chính quyền còn để tai tiếng do tham nhũng và lợi ích nhóm”, Thủ tướng đánh giá.

Tổng bí thư ký quyết định lập 8 đoàn kiểm tra, giám sát tham nhũng

Tổng bí thư ký quyết định lập 8 đoàn kiểm tra, giám sát tham nhũng

8 đoàn công tác sẽ kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng.

Thái An