- Trưa 13/3 giờ địa phương (tức sáng nay giờ Hà Nội), tại Phủ Thủ tướng New Zealand đã diễn ra lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm New Zealand từ 11 - 14/3.

XEM CLIP: 

Lễ đón được thực hiện theo nghi thức truyền thống của dân tộc Maori. Mở đầu lễ đón, các chiến binh Maori múa vũ khí chào đón khách và đặt một chiếc dao gỗ xuống đất. Thủ tướng nhặt dao lên và cầm trong suốt buổi lễ.

{keywords}
Lễ đón được thực hiện theo nghi thức truyền thống của dân tộc Maori
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

 

{keywords}
Thủ tướng New Zealand Jacinda Andern đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân trước bục danh dự

Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam, cùng với 19 loạt đại bác chào mừng.

Đội trưởng danh dự quân đội New Zealand chào và mời Thủ tướng duyệt đội danh dự, chào cờ Hải quân, Lục quân và Không quân.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Thủ tướng duyệt đội danh dự
{keywords}
 
{keywords}
 

Kết thúc lễ đón chính thức, Thủ tướng New Zealand và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân chụp ảnh chung tại phòng khánh tiết.

Ngay sau lễ đón, hai đoàn hội đàm và ký kết những văn kiện quan trọng về kế hoạch hợp tác giáo dục Việt Nam - New Zealand; biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công thương VN và Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand về hợp tác kinh tế thương mại; bản ghi nhớ giữa Bộ Công thương và Bộ các ngành công nghiệp cơ bản New Zealand về hợp tác trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và quản lý chất lượng.

Mang khát vọng ra thế giới đưa Việt Nam tiến lên

Mang khát vọng ra thế giới đưa Việt Nam tiến lên

"Mỗi người cần mang trong mình khát vọng phát triển, khát vọng đưa VN tiến lên", Thủ tướng nói với cộng đồng người Việt ở New Zealand.

 

"Chính phủ mở cửa còn người đi vào là doanh nghiệp"

"Chính phủ mở cửa còn người đi vào là doanh nghiệp"

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất tâm đắc với câu nói trên của Bộ trưởng Nông nghiệp New Zealand và đáp lại bằng một ví von theo văn hoá VN: Chính phủ làm lễ dạm hỏi rồi, làm gì tiếp theo thuộc về doanh nghiệp.

Tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác Việt Nam - New Zealand

Tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác Việt Nam - New Zealand

Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trong bối cảnh New Zealand mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Việt Nam.

Thủ tướng đến Auckland, bắt đầu thăm chính thức New Zealand

Thủ tướng đến Auckland, bắt đầu thăm chính thức New Zealand

Vào 14h ngày 12/3 (giờ địa phương), Thủ tướng và phu nhân đến sân bay quốc tế Auckland, bắt đầu chuyến thăm chính thức New Zealand.

Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-New Zealand

Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-New Zealand

Những năm gần đây, quan hệ Việt Nam - New Zealand phát triển nhanh, mạnh thể hiện mức độ gắn kết ngày càng gia tăng.

Phạm Tuấn, từ Auckland, New Zealand