Nhân chuyến thăm chính thức của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Indonesia từ ngày 22-24/8, báo Jakarta Post ngày 22/8 đăng bài viết, trong đó khẳng định Việt Nam và Indonesia luôn là đối tác gần gũi. 

Theo bài báo, chuyến thăm lịch sử của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phản ánh mối quan hệ ngày càng mang tính chiến lược giữa hai quốc gia đang nổi lên ở Đông Nam Á. 

{keywords}

Tổng bí thư hội kiến Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia Evert Ernest Mangin Dan và Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia Hidayat Nur Wahid. 

Bài báo cho biết Lãnh tụ Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno không chỉ có tình bạn khăng khít mà còn có chung tầm nhìn về tương lai thịnh vượng của hai nước. 

Cả Việt Nam và Indonesia đều bắt đầu hành trình xây dựng đất nước từ năm 1945, sau khi giành được tự do từ các nước thực dân sau những cuộc chiến đầy gian khó. 

Trong giai đoạn Indonesia gặp khó khăn năm 1965, Việt Nam đã cung cấp gạo để giúp đỡ Indonesia. 

Sau đó, chính Indonesia ​- đặc biệt là Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là Tướng Benny Moerdani, Ngoại trưởng Mochtar Kusumaatmadja và người kế nhiệm ông là Ali Alatas, đã đóng vai trò chính trong việc thuyết phục các nước ASEAN khác kết nạp Việt Nam và sau này đưa Việt Nam vào nhóm nòng cốt của ASEAN. 

Kể từ sau khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 30/12/1955, quan hệ hữu nghị Indonesia-Việt Nam đã lớn mạnh rất nhanh. 

Nhìn chung, quan hệ hai nước là mối quan hệ hữu nghị đã đi vào truyền thống và không ngừng được các nhà lãnh đạo và nhân dân hai nước nuôi dưỡng. Cho đến nay, hai nước đã ký kết hơn 30 thỏa thuận bao trùm nhiều lĩnh vực. 

Việt Nam và Indonesia đã đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới khi ký tuyên bố chung “Khuôn khổ hợp tác hữu nghị và toàn diện bước vào thế kỷ 21” dưới thời Tổng thống Megawati Soekarnoputri năm 2003. 

Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đã tiếp nối truyền thống này khi nhất trí nâng quan hệ song phương lên đối tác chiến lược vào năm 2011, nhân chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Indonesia. Đây là quan hệ đối tác chiến lược đầu tiên mà Indonesia ký với một nước thành viên ASEAN.

Tháng 6/2013, quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đã được hiện thực hóa nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến Indonesia. 

Hai nền kinh tế Việt Nam và Indonesia có nhiều điểm gần gũi. Hai nước có các sản phẩm giống nhau và cũng là đối thủ cạnh tranh trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và tiếp cận thị trường. 

Hai nước cũng có tài nguyên thiên nhiên giống nhau, thị trường rộng lớn, tiêu thụ nội địa cao, dân số đông, nhu cầu hàng tiêu dùng cao và có đặc điểm địa lý tương đồng. 

Trong 10 năm qua, thương mại giữa Việt Nam và Indonesia tăng gấp 4 lần. Năm ngoái, giá trị thương mại song phương tăng lên mức cao kỷ lục 6,27 tỷ USD so với mức 1,6 tỷ USD trong năm 2006. Hai nước đặt mục tiêu đến năm 2018, giá trị thương mại song phương sẽ đạt mức 10 tỷ USD. 

Trong lĩnh vực chính trị, hai nước chia sẻ nhiều quan điểm và duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc, ASEAN và các tổ chức quốc tế khác. 

Trên nền tảng này, bài báo kết luận chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói riêng và các chuyến thăm song phương giữa lãnh đạo hai nước nói chung trong thời gian tới sẽ góp phần làm sâu sắc quan hệ hai nước và tăng cường hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực, góp phần định hình quan hệ chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia.

Hình ảnh hoạt động của Tổng bí thư tại Indonesia

Hình ảnh hoạt động của Tổng bí thư tại Indonesia

Nhận lời mời của Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Cộng hòa Indonesia từ ngày 22-24/8.

Làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia

Làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia

Phó Chủ tịch Evert Ernest Mangin Dan và Phó Chủ tịch Hidayat Nur Wahdid đã có cuộc hội kiến với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Indonesia không ngừng thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Việt Nam

Indonesia không ngừng thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Việt Nam

Chiều nay, tại trụ sở Quốc hội Indonesia, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân Indonesia Setya Novanto.

Việt Nam-Indonesia thống nhất tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực

Việt Nam-Indonesia thống nhất tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực

Nhiều nội dung quan trọng về hợp tác kinh tế, quốc phòng, nghề cá đã được các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và Indonesia thống nhất quan điểm.

Indonesia đã thả phần lớn ngư dân Việt Nam

Indonesia đã thả phần lớn ngư dân Việt Nam

Bộ NN&PTNT vừa thông tin về vụ việc 5 tàu cá Việt Nam bị tàu kiểm ngư Indonesia bắt khi đang hoạt động nghề cá.

Theo TTXVN