Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa và thắp hương tưởng niệm nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng. 

Tham dự có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị và các Tổng cục: Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục 2, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội… cùng đại diện gia đình Đại tướng Văn Tiến Dũng.

{keywords}

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng tưởng niệm tại phần mộ Đại tướng Văn Tiến Dũng. Ảnh: TTXVN

Tại nghĩa trang Mai Dịch, trước Đài tưởng niệm, đoàn đại biểu đã dâng hương, đặt vòng hoa kính viếng hương hồn và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, các vị tiền bối cách mạng của Đảng, Nhà nước. Dâng hương, đặt lẵng hoa trên phần mộ Đại tướng Văn Tiến Dũng. Đoàn cũng đã dâng hương tại nhà tưởng niệm Đại tướng Văn Tiến Dũng (quận Ba Đình, Hà Nội).

Đại tướng Văn Tiến Dũng (bí danh Lê Hoài), sinh ngày 2/5/1917 tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Tiếp thu truyền thống văn hóa, yêu nước, truyền thống cách mạng của quê hương, ông sớm giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1936, tháng 11/1937 ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.

Trải qua nhiều cương vị công tác, Đại tướng Văn Tiến Dũng đã không ngừng cống hiến và trưởng thành. Ông là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, luôn thể hiện tư tưởng cách mạng tiến công. 

Không chỉ là một vị tướng tài ba, nhà chính trị - quân sự song toàn, ông còn là nhà chỉ huy tham mưu chiến lược, nhà ngoại giao tài năng của quân đội ta; có đóng góp quan trọng cho nền khoa học, nghệ thuật quân sự cách mạng Việt Nam.

Theo TTXVN