- Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel Nguyễn Mạnh Hùng được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Ban cán sự đảng Bộ TT&TT.

Bộ Chính trị đã có quyết định về việc phân công ông Nguyễn Mạnh Hùng, ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2016 - 2021 kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1962 (quê quán Bắc Ninh), tốt nghiệp chuyên ngành Điện tử viễn thông ở Liên Xô (cũ), thạc sỹ viễn thông ở Australia, thạc sỹ quản trị kinh doanh ở Đại học Kinh tế Quốc dân.

{keywords}
Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: CAND

Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Phó giám đốc Công ty Viễn thông Quân đội từ 6/2000 và giữ chức Phó tổng giám đốc Tập đoàn Viettel từ tháng 1/2010.

Đến ngày 1/3/2014, ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Năm 2016, ông Hùng trúng cử vào BCH Trung ương Đảng lần thứ 12.

Tháng 6 vừa qua, ông Nguyễn Mạnh Hùng được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội.

Ông được phong quân hàm Thiếu tướng vào năm 2012.

Ông Hùng là một trong những người đầu tiên được Bộ Quốc phòng điều động về Viettel từ những ngày đầu thành lập (năm 1989).

Thủ tướng: Đất nước cần nhiều hơn nữa những doanh nghiệp như Viettel

Thủ tướng: Đất nước cần nhiều hơn nữa những doanh nghiệp như Viettel

Thủ tướng và đoàn công tác đã có buổi làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội về tình hình sản xuất kinh doanh cũng như chiến lược phát triển.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel

Thủ tướng vừa có quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc và Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội.

Hương Quỳnh