- Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân sẽ thăm chính thức hai nước từ 26/6-1/7.

{keywords}

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Nga Putin. Ảnh: VOV

Việt Nam và Nga năm 2012 đã nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện". Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao. Năm 2013, Tổng thống Putin thăm cấp nhà nước Việt Nam.

Năm 2014, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm chính thức Nga. Năm tiếp theo, Thủ tướng Medvedev thăm Việt Nam.

Với Belarus, năm nay là kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao VN - Belarus. Trong hai năm gần đây, các chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo hai nước đã tạo nên một xung lực mới trong việc phát triển quan hệ song phương.

Belarus coi hợp tác với Việt Nam là một trong những ưu tiên trong đường lối đối ngoại tại châu Á và hướng tới thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam.

Nga sắp bàn giao tàu khu trục cho Việt Nam

Nga sắp bàn giao tàu khu trục cho Việt Nam

Cặp tàu khu trục Gepard-3.9 thứ hai sẽ được bàn giao cho Hải quân Việt Nam trong nửa cuối năm 2017, giám đốc nhà máy đóng tàu Zelenodolsk nói.

Tổng thống Nga tặng huân chương cho Thượng tướng Trương Quang Khánh

Tổng thống Nga tặng huân chương cho Thượng tướng Trương Quang Khánh

Thượng tướng Trương Quang Khánh được trao huân chương hữu nghị do những đóng góp to lớn của ông cho sự phát triển hợp tác quân sự - kỹ thuật và khoa học - công nghệ giữa hai nước.

Đại sứ Nga bị ám sát: Chủ tịch nước thăm hỏi Tổng thống Putin

Đại sứ Nga bị ám sát: Chủ tịch nước thăm hỏi Tổng thống Putin

Được tin Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ bị sát hại, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Putin.

Thủ tướng đi Nga trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên

Thủ tướng đi Nga trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức CHLB Nga từ 16-20/5 trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi trở thành người đứng đầu Chính phủ.

Thái An