Bộ Công an vừa tổ chức công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

TP Hải Phòng: Chiều 9/8, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ tại Công an TP Hải Phòng.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng  Bộ Công an đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Lê Nguyên Trường, Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) và Thượng tá Bùi Trung Thành, Trưởng Công an huyện Tiên Lãng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

{keywords}
 

Đồng thời, trao quyết định tiếp nhận trở lại ngành Công an và phong cấp bậc hàm Thượng tá Công an nhân dân đối với đồng chí Lê Trung Sơn, hiện là Phó Giám đốc Sở Du lịch TP (nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA72, Công an TP Hải Phòng), điều động về công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng.

Hà Tinh: chiều ngày 9/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc bổ nhiệm, điều động 2 đồng chí giữ chức vụ Phó giám đốc Công an Hà Tĩnh.

{keywords}
 

Tại buổi lễ, Đại tá Đỗ Xuân Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã trao quyết định về việc bổ nhiệm Đại tá Đặng Hoài Sơn, Trưởng Công an Thị xã Kỳ Anh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra.

Đồng thời trao quyết định điều động Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh Thừa Thiên Huế giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Lương sĩ quan quân đội tăng như thế nào?

Lương sĩ quan quân đội tăng như thế nào?

Hàng loạt chính sách lao động tiền lương có hiệu lực từ giữa tháng 8 này. Trong đó, sĩ quan quân đội được tăng lương.

Bộ Công an sẽ không còn những tổng cục nào?

Bộ Công an sẽ không còn những tổng cục nào?

6 Tổng cục của Bộ Công an sẽ không còn, cùng với đó là 6 Trung tướng sẽ không còn giữ chức Tổng cục trưởng.

Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo sắp xếp, bố trí cán bộ theo mô hình tổ chức mới

Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo sắp xếp, bố trí cán bộ theo mô hình tổ chức mới

Bộ trưởng yêu cầu lực lượng Công an tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ, thực hiện nghiêm các quyết định về công tác cán bộ; khắc phục những tồn tại. 

Bộ Công an không còn 6 tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp cục

Bộ Công an không còn 6 tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp cục

Cơ cấu tổ chức của Bộ Công an theo nghị định 01 của Chính phủ vừa được công bố sẽ không còn 6 tổng cục.

Bộ Công an triển khai tổ chức bộ máy theo quy định mới

Bộ Công an triển khai tổ chức bộ máy theo quy định mới

Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy; sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2018.

Chủ tịch nước giáng bậc hàm cấp tướng 2 ông Trần Việt Tân, Bùi Văn Thành

Chủ tịch nước giáng bậc hàm cấp tướng 2 ông Trần Việt Tân, Bùi Văn Thành

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký các quyết định giáng cấp bậc hàm cấp tướng Công an nhân dân đối với ông Trần Việt Tân và ông Bùi Văn Thành.

Thượng tướng Trần Việt Tân bị xóa tư cách Thứ trưởng Bộ Công an

Thượng tướng Trần Việt Tân bị xóa tư cách Thứ trưởng Bộ Công an

Thủ tướng kỷ luật xóa tư cách Thứ trưởng Công an giai đoạn 2011-2016 đối với Thượng tướng Trần Việt Tân, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

Theo VGP