- 11 năm kể từ khi 'ra Trung ương', ông Nguyễn Thiện Nhân lại trở về nơi bắt đầu sự nghiệp từ một thầy giáo của trường Đại học Bách khoa TP.HCM cho đến khi làm Phó chủ tịch TP này. 

Ông trở về theo quyết định phân công, điều động của Bộ Chính trị khóa 12 làm người đứng đầu cơ quan lãnh đạo Đảng bộ TP khóa 2015-2020, thay ông Đinh La Thăng.

Sinh năm 1953 tại Trà Vinh, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, tân Bí thư Thành ủy TP.HCM thuộc thế hệ lưu học sinh Việt Nam du học tại CHDC Đức những năm 1970 khi theo học đại học và làm nghiên cứu sinh tại Đại học Kỹ thuật Magdeburg CHDC Đức (1972-1979).

Sau khi tu nghiệp ở nước ngoài, hoàn thành bằng Tiến sĩ ngành Tự động hóa, ông về nước, công tác 3 năm tại Viện Kỹ thuật quân sự - Bộ Quốc phòng, có cấp bậc Thượng úy.

{keywords}
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: Văn Bình

Đầu những năm 1980, ông chuyển ngạch sang dân sự, theo nghiệp giảng dạy tại trường Đại học Bách khoa TP.HCM (1983-1985). Trong môi trường sư phạm này, ông làm ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Trưởng Ban Khoa học Kỹ thuật rồi Phó bí thư Thành đoàn.

Năm 1988, ông Nguyễn Thiện Nhân trở lại CHDC Đức đảm nhiệm vị trí Tùy viên giáo dục Đại sứ quán Việt Nam, đồng thời theo học kinh tế thị trường, cũng tại Đại học Kỹ thuật Magdeburg.

Năm 1991, sau khi về nước, ông trở lại Đại học Bách khoa TP, làm phó chủ nhiệm Khoa Quản lý công nghiệp. 

Sau 3 năm, ông sang Hoa Kỳ du học chương trình thạc sĩ Quản trị công cộng, chuyên ngành Tài chính công, tại Viện Đại học Oregon, theo chương trình học bổng Fulbright; và khóa đào tạo chuyên gia thẩm định dự án đầu tư tại Viện Đại học Harvard.

CLIP: Ông Nguyễn Thiện Nhân phân tích kinh tế bằng tiếng Anh

Từ 9/1995-4/1997, ông làm Trưởng khoa rồi Phó hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Trong thời gian này, ông có học hàm Phó giáo sư kinh tế.

Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường TP công tác hơn 3 năm trước khi được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Tại Đại hội 10 của Đảng, ông được bầu vào BCH TƯ Đảng. Ông nhận học hàm Giáo sư kinh tế vào năm 2002.

{keywords}

Ông Nguyễn Thiện Nhân trao quà cho nông dân nghèo. Ảnh: Hoàng Long

Tháng 7/2006, ông đảm nhiệm chức Bộ trưởng GD-ĐT. Đến tháng 8/2007, ông làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng GD-ĐT.

Tại Đại hội Đảng lần thứ 11, ông được bầu làm ủy viên BCH TƯ Đảng, được Quốc hội khóa 13 phê chuẩn tiếp tục làm Phó Thủ tướng.

Tại hội nghị lần thứ 7 BCH TƯ Đảng khóa 11 (tháng 5/2013), ông được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa 11. 

Tháng 9/2013, tại hội nghị lần thứ 6, UB TƯ MTTQ VN đã bầu ông vào Mặt trận, Đoàn Chủ tịch, Ban thường trực Mặt trận và giữ chức vụ Chủ tịch UB TƯ MTTQ VN khóa 7.

Tháng 1/2016, tại Đại hội Đảng lần thứ 12, ông tiếp tục được bầu vào BCH TƯ Đảng khóa 12, ủy viên Bộ Chính trị khóa 12.

{keywords}
Ông Nguyễn Thiện Nhân quan tâm đến các em học sinh. Ảnh: Hoàng Long

Ngày 10/5/2017, ông nhận quyết định phân công, điều động của Bộ Chính trị làm Bí thư Thành ủy TP.HCM, thay ông Đinh La Thăng.

Công bố quyết định ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bí thư TP.HCM

Công bố quyết định ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bí thư TP.HCM

Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công Bí thư Thành ủy TP.HCM đang diễn ra tại Thành ủy.

Tân Bí thư TP.HCM: 'Người cũ' trở về

Tân Bí thư TP.HCM: 'Người cũ' trở về

11 năm kể từ khi 'ra Trung ương', ông Nguyễn Thiện Nhân lại trở về nơi bắt đầu sự nghiệp từ một thầy giáo Đại học Bách khoa TP.HCM.


Ông Nguyễn Thiện Nhân phân tích kinh tế bằng tiếng Anh

Ông Nguyễn Thiện Nhân phân tích kinh tế bằng tiếng Anh

Ông Nguyễn Thiện Nhân kể: Khi tôi xuất ngũ về dạy ĐH, xe đạp là mơ ước của nhiều người.

Phút xúc động của ông Nguyễn Thiện Nhân tại tư gia NS Văn Cao

Phút xúc động của ông Nguyễn Thiện Nhân tại tư gia NS Văn Cao

Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến thăm gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao nhân dịp gia đình ông hiến tặng nhân dân và Tổ quốc tác phẩm “Tiến quân ca”.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Tham nhũng không thể có đường lùi

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Tham nhũng không thể có đường lùi

“Tham nhũng phải làm quyết liệt và không thể có đường lùi vì nếu không làm tốt chỉ 10 năm nữa hậu quả rất khó lường”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Món quà 71 tờ tiền lịch sử của ông Nguyễn Thiện Nhân

Món quà 71 tờ tiền lịch sử của ông Nguyễn Thiện Nhân

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã trao tặng bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam nhiều hiện vật lịch sử quý giá.

Linh Thư - Văn Bình