Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội (PC45) - Công an Lâm Đồng đang tạm giữ hình sự 33 đối tượng trong vụ đánh bạc quy mô lớn, xảy ra tại xã Trạn Hành, TP Đà Lạt, Lâm Đồng, vào tối 12-7.

Trong số các đối tượng bị tạm giữ, có Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh Hà, 57 tuổi, quê Hải Phòng), chị ruột của Vũ Thị Hoàng Dung (tức Dung Hà, SN 1965), trùm giang hồ khét tiếng một thời từ bắc chí nam.

{keywords}

Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh Hà) tại trụ sở CA

Ngoài ra, trong sòng bạc này CA cũng tạm giữ một số đối tượng cộm cán đất cảng như: Đỗ Văn Thắng (38 tuổi), Vũ Hoàng Anh (33 tuổi), Đào Hồng Anh (33 tuổi)...

Trước đó, tối 12-7, các trinh sát hình sự CA Lâm Đồng bất ngờ kiểm tra căn nhà ở ngoại ô TP Đà Lạt, do Tôn Thất Lâm Tuyền làm chủ, phát hiện hàng chục đối tượng đang đánh bạc quy mô lớn bằng hình thức xóc đĩa tại đây.

Thấy công an ập vào, nhiều đối tượng định tẩu tán tang vật, tìm đường trốn thoát, nhưng vòng vây đã khép kín, toàn bộ bị khống chế.

{keywords}

Cán bộ điều tra kiểm đếm tang vật thu giữ tại sòng bạc. 

Tại hiện trường, trinh sát thu một bộ xóc đĩa, 4 quân vị, hơn 140 triệu đồng cùng nhiều vật chứng liên quan. Khám xét nhanh đối tượng Nguyễn Văn Chung (27 tuổi, quê Hưng Yên), CA thu giữ một khẩu súng colt và 2 viên đạn. Sau đó các đối tượng nhanh chóng được dẫn giải về trụ sở CA cùng tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, sòng bạc trên do Phan Nguyễn Bảo Vương (38 tuổi, ngụ xã Trạn Hành, TP Đà Lạt) và Nguyễn Ngọc Dung (30 tuổi, ngụ huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) đứng ra tổ chức, con bạc tụ tập đến từ nhiều tỉnh, thành.

Theo hồ sơ, Oanh Hà từng lãnh án 20 năm tù về tội buôn bán trái phép chất ma túy và 5 năm tù về tội tổ chức đánh bạc.

(Theo Công an TP.HCM)