- Do mâu thuẫn đất đai, người đàn ông gần 60 tuổi tại TP. Vĩnh Long nảy sinh ý định dùng điện giết cả gia đình cháu gái đang ở chung nhà.

Ngày 25/2, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án "giết người" do bị cáo Bùi Ngọc Tiếng (56 tuổi, Vĩnh Long) thực hiện.

Theo nội dung vụ án, Bùi Ngọc Tiếng là cậu ruột của chị Biện Thanh Mai (SN 1967), cùng ngụ tại nhà số 59/9, khóm 3, phường 3, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

{keywords}

Bị cáo Bùi Ngọc Tiếng tại tòa

 

Quá trình chung sống, giữa Tiếng và chị Mai phát sinh mâu thuẫn do trước đây bị cáo nhờ mẹ chị Mai đứng tên 1.600m2 đất tại địa chỉ trên nhưng sau đó mẹ chị Mai tự ý sang tên cho con gái.

Giữa năm 2013, Bùi Ngọc Tiếng yêu cầu chị Mai tách 200m2 trong lô đất trên cho một người cháu khác đứng tên nhưng chị Mai không đồng ý dẫn đến hai bên thường xuyên xảy ra cự cãi.

Tức giận, Tiếng nảy sinh ý định giết chết vợ chồng cháu gái và con trai của họ.

Rạng sáng ngày 10/8/2013, khi gia đình chị Mai đang ngủ, Tiếng lấy một đoạn dây điện cắm một đầu vào nguồn điện rồi dùng khúc gỗ kẹp đầu dây điện còn lại chọc vào màn.

Bị điện giật, vợ chồng người cháu bật dậy giật lấy khúc gỗ trên tay bị cáo. Lúc này, cháu Võ Phương Cường (con trai chị Mai) nghe tiếng la thức dậy cầm tay nắm ổ khóa cửa để mở thì chạm vào nguồn điện do Tiếng đã giăng bẫy từ trước đó. Rất may, các nạn nhân chỉ bị thương tích nhẹ.

Trước sự việc trên, nạn nhân đã điện thoại trình báo cơ quan công an đến lập biên bản, bắt người phạm tội quả tang với Bùi Ngọc Tiếng.

Quá trình điều tra, bị cáo Tiếng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phía nạn nhân có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Với hành vi trên, Bùi Ngọc Tiếng bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt mức án 10 năm tù về tội "giết người". Sau phiên tòa, Tiếng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm nhận định hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hành vi phạm tội của bị cáo chỉ gây thương tích nhẹ cho các nạn nhân, hiện sức khỏe bị cáo rất yếu...nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Từ đó, HĐXX tuyên chấp nhận đơn kháng cáo, sửa án sơ thẩm, tuyên phạt Tiếng mức án 8 năm tù về tội danh trên.

 

Thanh Hóa:Con đánh chết cha lĩnh án 10 năm tù

Sáng ngày 25/2, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Văn Lực (SN 1977), trú xóm 9, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa 10 năm tù giam về tội giết người.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, khoảng 10h30 ngày 15/10/2013, Lê Văn Lực đi chơi về nhà thì thấy ông Lê Văn Bảng (SN 1951, là bố đẻ của Lực) đang ngồi thái chuối.

Thấy Lực đi chơi về, ông Bảng có chửi Lực, sau đó hai bố con xảy ra xô xát thì được bà Lê Thị Thảnh (hàng xóm) đi ngang qua vào can ngăn.

{keywords}

Lực trước vành móng ngựa

 

 

Ban đầu Lực lấy một cái vét sắt cán tre xông vào đánh ông Bảng, ông Bảng dùng bơm xe đỡ.

Lực bỏ lên nhà nằm, ông Bảng ra quét dọn chuồng gà. Sau đó, Lực sang nhà anh Viên đối diện lấy một khúc gỗ mục bẻ làm đôi rồi vứt đi. Đi qua nhà bà Thảnh, Lực nói “Không đánh chết ông ấy thì ông ấy cũng đánh chết tôi. Hôm nay tôi phải đánh chết ông ấy”.

Nói xong, Lực vào bếp lấy một đoạn tre dài khoảng 1,5 mét xông vào ôm, vật ngã ông Bảng xuống sân rồi dùng gậy tre đập nhiều nhát vào đầu, người khiến ông Bảng nằm bất động.

Ngay sau đó, ông Bảng được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. CA Thanh Hóa kết luận, ông Bảng tử vong là do bị đa chấn thương.

Được biết, Lực trước đây phục vụ trong quân ngũ. Năm 2000 hoàn thành nghĩa vụ trở về quê thì thường xuyên đau ốm, không lao động được. Gia đình đã đưa Lực đi chữa trị nhiều nơi, kể cả bệnh viện tâm thần nhưng không thuyên giảm.

Lê Anh

M.Phượng