- Đến hơn 17h ngày 21/2, lực lượng chức năng quận 9 vẫn đang tiến hành dập lửa, phong tỏa xung quanh khu vực hiện trường kho hàng phế liệu rộng hàng trăm mét vuông ở phường Trường Thạnh, quận 9, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 phút người dân trên đường Lò Lu, phường Trường Thạnh, quận 9, TP.HCM phát hiện ngọn lửa bên trong kho hàng phế liệu bùng phát dữ dội, nên hô hoán nhiều người dập lửa.

{keywords}
Hiện trường vụ cháy
{keywords}
Hàng chục Cảnh sát PCCC nỗ lực dập lửa   
{keywords}

Cảnh sát PCCC dùng 2 xe cẩu kéo sập mái tôn nhà kho để dập lửa.



Rất may những người ở trong kho phế liệu đã nhanh chóng thoát ra ngoài.

Người dân dùng nước, bình chữa cháy khống chế, nhưng ngọn lửa bùng phát nhanh, lan rộng ra cả kho hàng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 9 huy động nhiều xe cùng hàng chục chiến sĩ có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác chữa cháy, cứu nạn.

{keywords}
Đến 17h lửa vẫn chưa được dập tắt 

Đến 16h, ngọn lửa càng bùng lên dữ dội khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Lúc này cảnh sát buộc phải dùng tới 2 xe cẩu kéo sập mái tôn nhà kho để phun nước và bao vây đám cháy. Tuy nhiên đến 17h lửa vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn...     

Theo một số người dân cho biết, thời điểm cháy, có một số công nhân đang hàn xì bên cạnh kho hàng, rất có thể tia lửa bắn ra là nguyên nhân dẫn đến vụ cháy trên.

Văn Châu