Bị cảnh sát 141 kiểm tra, một trong ba thanh niên ngồi trên xe lẳng lặng ném túi đồ chứa súng và đạn xuống gầm xe.

Phòng cảnh sát hình sự (PC45, công an Hà Nội) đang tạm giữ 3 thanh niên quê Hải Phòng, trong đó có Nguyễn Tiến Vinh (36 tuổi, ở quận Ngô Quyền) để điều tra.

Trưa ngày 5/9, Vinh cùng 2 người khác (lái xe và nhân viên một ngân hàng) ngồi trên xe Lexus mang biển kiểm soát Hải Phòng lên Hà Nội. 

Đến ngã tư Sài Đồng - Nguyễn Văn Linh (quận Long Biên), tình nghi chiếc xe trên có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác 141 yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

{keywords}
Nguyễn Tiến Vinh và khẩu súng kèm đạn.

Khi công an đang kiểm tra hành chính, Vinh xách chiếc túi ở ghế phụ vứt xuống gầm xe và định bỏ đi. 

Nghi trong túi có hàng cấm, lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế người này đồng thời yêu cầu kiểm tra, qua đó phát hiện súng ngắn và 11 viên đạn.

{keywords}
Chiếc Lexus tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, bước đầu Vinh khai nhận mang súng đi để phòng thân. Còn hai người đi cùng khai không biết trong xe có súng. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

(Theo Zing.vn)