- Gần một tuần qua, khoảng 40m đoạn bờ kè sông Cần Thơ (có tổng mức đầu tư hơn 1000 tỷ) tại khu vực 4, P.Hưng Thạnh (Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) tiếp tục bị sụt lún, nứt nẻ nghiêm trọng... 

Xem Clip:

Sáng 23/3, ghi nhận tại hiện trường cho thấy, đoạn bờ kè bị sụt lún, nứt toác từng đoạn ở phía dưới chân kè. Đoạn bị sự cố kéo dài 40m, được nhà thầu thi công che chắn bằng tấm bạt và biển báo nguy hiểm. 

{keywords}
Hiện trường được đơn vị thi công Công ty Liên hợp xây dựng Vạn Cường rào chắn và "trùm nền"  

Công trường không có người thi công, chỉ có một số công nhân đứng rải rác bảo vệ hiện trường. Trao đổi với PV, ông Lê Chí Vững - Phó trưởng khu vực 4, P.Hưng Thạnh cho biết: sự cố xảy ra hơn 1 tuần nay, khi công nhân bơm cát vào công trình thì xảy ra tình trạng lún nứt từ chân bờ kè. 

Khi PV VietNamNet ghi lại hình ảnh trên, một nam thanh niên tự xưng là công nhân làm việc ở công trường ra cản trở, ngăn không cho tác nghiệp. 

Được biết, đoạn bờ kè xảy sự cố kể trên thuộc Công ty Liên hợp xây dựng Vạn Cường (thuộc gói thầu số 7) thi công. Đây là đoạn bờ kè mà VietNamNet đã có loạt bài phản ánh nhà thầu thi công ì ạch, sắt thép phơi sương hoen gỉ, dẫn đến chậm trễ tiến độ.... 

Tiếp đó rạng sáng 30/5/2013, đoạn bờ kè gần 60m sụt lún, đổ sụp xuống sông Cần Thơ, tại tổ 2, KV4, P.Hưng Thạnh, Q.Cái Răng (cách vị trí nứt mới khoảng 100m). 

Không lâu sau, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Văn phòng chính phủ đã chỉ đạo UBND TP.Cần Thơ, đơn vị thi công và các đơn vị khác liên quan giải trình trước vụ việc. 

Tuy nhiên đến nay, đoạn bờ kè có giá trên 1.000 tỷ này tiếp tục xảy ra sự cố 

Hình ảnh VietNamNet ghi lại hiện trường:

{keywords}
Đoạn bờ kè bên trong bị sự cố nghiêm trọng sau khi bơm cát, dẫn dến nứt chân phía dưới khiến cát trào ngược ra sông. 

{keywords}

{keywords}
Nứt toác và sụt lún sau sự cố gần một tuần qua. 

{keywords}

{keywords}
Bờ kè dường như đã mất liên kết, nứt toác kéo ra ngoài bờ sông Cần Thơ. 

{keywords}
Sóng vỗ vào bờ kéo từng mảng bê tông ra xa. 

{keywords}
Người đàn ông tự xưng là công nhân ngăn cản không cho báo chí tác nghiệp tại hiện trường. 

{keywords}
Cận cảnh nứt toác hở hàm ếch của đoạn bờ kè điều chỉnh giá từ 711 tỷ đồng lên đến hơn 1.000 tỷ đồng, gần 5 năm qua thi công vẫn chưa xong và chưa biết bao giờ mới hoàn thành. 

{keywords}
Đây là những gì Công ty Liên hợp Vạn Cường thi công tại gói thầu số 7. Ngoài tình trạng sắt thép, ngâm nước đến hoen gỉ mà VietNamNet phản ánh vào năm 2012, đến nay là đoạn bờ kè không đảm bảo chất lượng dẫn đến sự cố sụt lún nêu trên... 

Quốc Huy