- Bé gái 5 tuổi một mình lội xuống ao và bị đuối nước, người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng cháu đã qua đời từ trước đó.

Sáng nay, trao đổi với PV, đại diện Công an xã Thái Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng cho biết: “Vào khoảng 17h30 ngày 14/7, trên địa bàn xã Thái Sơn đã xảy ra sự việc bé gái tử vong do đuối nước”.

Theo đó, nạn nhân là bé gái 5 tuổi, trú tại khu Xuân Áng, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão.

Nơi xảy ra sự việc là khu ao thuộc thôn Tam Sơn, xã Thái Sơn. Bé gái và người chị họ rủ nhau ra khu vực này chơi mà không có người lớn đi cùng, sau đó bé gái một mình lội xuống ao trong khi người chị ở trên bờ. 

Khi xảy ra đuối nước, bé gái được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa Hồng Đức (quận Kiến An), nhưng bé đã tử vong trước đó.

Sự việc sau đó được thông báo đến Công an xã Thái Sơn và Công an huyện An Lão. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, thi thể bé được bàn giao cho gia đình lo mai táng.

Chết lặng thấy 2 con chết đuối trong bể nước

Chết lặng thấy 2 con chết đuối trong bể nước

Đi làm đồng về, anh Lương Văn Quân ở thôn Chiềng (Thanh Hóa) phát hiện 2 con đã chết đuối trông bể nước sinh hoạt của gia đình.

Hà Nội: 4 người chết đuối tại ao làng

Hà Nội: 4 người chết đuối tại ao làng

Ba học sinh rủ nhau xuống ao gần nhà để tắm và bị đuối nước. Hai người đàn ông xuống cứu cũng gặp nạn khiến 4 người tử vong.

Sai lầm chết người khi cứu đuối nước thế này

Sai lầm chết người khi cứu đuối nước thế này

Nhiều người vác ngược nạn nhân đuối nước lên vai rồi chạy để nước trào ra. Đây là cách sơ cứu hết sức sai lầm, khiến bệnh nhân mất cơ hội sống.

2 anh em tử vong giữa đồng: Ước muốn ngày sinh nhật không thành

2 anh em tử vong giữa đồng: Ước muốn ngày sinh nhật không thành

 14/7 sẽ là sinh nhật của Trần Phúc Toàn - 1 trong 2 bé trai tử vong giữa cánh đồng ở Long An. Toàn luôn mong muốn có chiếc bánh kem trong ngày sinh nhật.

Quỳnh Hương