- Bắt đầu từ đêm nay, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa, mưa vừa, vùng núi có nơi mưa to.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ đang hoạt động mạnh dần lên, nên ngay từ đêm nay đến ngày 15/6, thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, vùng núi mưa to và rải rác có dông.

Sau đó từ đêm 15/6 và ngày 16/6, khi có thêm không khí lạnh, rãnh áp thấp tiếp tục bị nén nên Bắc Bộ và Thanh Hoá tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Dự báo đợt mưa này có khả năng kéo dài ở Bắc Bộ đến ngày 20/6.

{keywords}
Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to nhiều ngày tới

Do mưa lớn, các tỉnh vùng núi phía Bắc cần đề phòng lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất, đặc biệt một số tỉnh khu vực Tây Bắc như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ngoài ra từ ngày 14-17/6, trên sông Thao, sông Lô sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 3-5m.

Lưu lượng đến các hồ chứa lớn trên thượng nguồn sông Hồng sẽ tăng nhanh với biên độ lũ lên từ 1.300-1.500 m3/s tại vùng hồ Sơn La và Lai Châu trên sông Đà; 800-1.000 m3/s tại vùng hồ Tuyên Quang trên sông Gâm. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông vẫn ở mức dưới báo động 1.

Hà Nội: Cả loạt phố lập tức ngập dưới mưa sầm sập

Hà Nội: Cả loạt phố lập tức ngập dưới mưa sầm sập

Cơn mưa như trút sáng nay khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội như Phạm Ngọc Thạch, Vương Thừa Vũ, Bà Triệu,....ngập nặng.

Sự thật dưới hàng xà cừ sắp bị di dời đường Phạm Văn Đồng

Sự thật dưới hàng xà cừ sắp bị di dời đường Phạm Văn Đồng

Nhiệt độ mặt đường đầu giờ chiều qua đo được là gần 60 độ C. Dưới những tán cây xà cừ sắp bị chặt bỏ, kết quả thật bất ngờ.

M.Anh